Tiến Đoàn: Giá tôi không chụp hình nóng...

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/11/2011 12:57:00 +07:00

(VTC News) - Nam vương Thế giới Ngô Tiến Đoàn tâm sự sau thời gian im ắng trước phản ứng nhiều chiều của dư luận về những bộ hình nhạy cảm mà anh đã thực hiện.

(VTC News) - “Thời gian qua, khi theo dõi những phản hồi nhiều chiều từ dư luận về những bộ hình quảng cáo của mình, Tiến Đoàn đã suy nghĩ rất nhiều, có lúc thầm nghĩ: giá như mình chưa thực hiện những bộ hình đó…”

 







Đây là một trong những điều mà Nam vương Thế giới Ngô Tiến Đoàn tâm sự với VTC News sau thời gian im ắng trước phản ứng nhiều chiều của dư luận về những bộ hình nhạy cảm mà anh đã thực hiện với các nhiếp ảnh gia nước ngoài.

 

Tiến Đoàn đã dành cho phóng viên cuộc trò chuyện thân tình và cởi mở về tâm trạng của anh khi nhận được những phản hồi trên cũng như giãi bày lý do vì sao anh tạm biệt công việc giảng dạy tại trường ĐH Cần Thơ vào TP.HCM lập nghiệp. Và đặc biệt hơn cả là những lời trân trọng anh dành cho cô bạn Hà Nội, diễn viên Bích Huyền, người bấy lâu đang bị “đồn đoán” là người yêu mới của anh.


Nam vương Thế giới Ngô Tiến Đoàn 

- Bây giờ, khi “sóng gió” của dư luận về những bộ hình nhạy cảm với trang phục lót và các tư thế được đánh giá là khiêu khích hơn là gợi cảm mà anh thực hiện với các nhiếp ảnh gia Trung Quốc, Thái Lan đã im ắng, anh có thể bình tĩnh nói về tâm trạng thực sự của mình khi bị dư luận công kích?

 

- Lúc đó, tôi rất buồn nhưng không thể trách dư luận và không thể trách bản thân bởi đó là công việc. Tôi đã tìm vui trong những ý kiến mang tính đóng góp xác đáng và chân thành đồng thời gạt bớt những ý kiến theo đà dư luận, chỉ đọc xong một bài viết rồi lên tiếng trong khi chưa xem hết các bức hình đó.

Tôi nghĩ rằng, chính những lời phê bình nhưng xác đáng trên giúp tôi có những thay đổi tốt hơn.

 

- Có khi nào anh thầm nghĩ, giá như mình không thực hiện những bức hình đó?

 

- Có lúc tôi đã ước như vậy, nhưng ý nghĩ đó chợt đến và dẫu thế nào tôi cũng đã thực hiện rồi và nhận chụp hình quảng cáo cũng là một trong những công việc hiện tại của tôi.

 

- Khách quan nhìn nhận, anh thấy những bộ hình đó bị nhận xét là không hợp với thuần phong mỹ tục VN có xác đáng không và liệu nếu có một hợp đồng quảng cáo hấp dẫn khác nhưng với yêu cầu tương tự thì liệu anh có khước từ?

 

- Khi nhận được bất kể lời mời hợp tác nào tôi cũng luôn nghiên cứu và trao đổi thật kỹ trước khi nhận lời cũng như trước khi thực hiện. Với những bộ hình quảng cáo này cũng vậy… Có điều, trong hai bộ hình, một là quảng cáo nội y, được thực hiện cho đối tác Trung Quốc và một là với tờ tạp chí lớn, đối tác Thái Lan thì đã có một số tư thế mà phần lớn công chúng VN không quen nhìn. Tôi rất tiếc về điều này và sẽ rút kinh nghiệm.

 Khi những bức hinh trong trang phục gợi cảm của mình nhận được ý kiến nhiều chiều từ khán giả, có lúc, Tiến Đoàn thầm nghĩ: giá như mình chưa thực hiện những bộ hình đó (Ảnh đã được xử lý). 

- Có khi nào anh cảm thấy danh hiệu Nam vương thế giới như một gánh nặng buộc mình phải chịu những áp lực không đáng có trong mọi hành động trước công chúng?

 

- Được công chúng đặt lên vai áp lực là mình đã nhận được là một vinh dự, đây cũng chính là điều mà Tiến Đoàn phải suy nghĩ rất nhiều, nó khiến cho Tiến Đoàn không dám lên tiếng trước phản hồi của dư luận về những bộ ảnh của mình. Hy vọng mọi chuyện nhanh qua…

 

- Chuyện gì cũng có tính thời điểm của nó và chắc hẳn anh cũng có những dự án mới để lao vào và “quên đi” câu chuyện trên?

 

- Vừa qua Tiến Đoàn đã tham gia vào Ban giám khảo cho cuộc thi Siêu mẫu Châu Á Thái Bình Dương tại Thái Lan. Cuộc thi có Minh Tú, đại diện cho VN tham gia và cô đoạt giải tư. Đây là một trong những niềm vui nho nhỏ để Tiến Đoàn tạm gác lại những chuyện không vui mà công luận dành cho hai bộ hình trên.

 

Dĩ nhiên, phản ứng của công luận vẫn để lại dư âm buồn trong tâm trí Tiến Đoàn khi tham gia chấm giải cuộc thi này. Chính bởi vậy, khi Minh Tú bị một số ý kiến trên mạng cho rằng nhìn cô ấy quá nam tính hay giống như người chuyển giới thì tôi rất hiểu tâm trạng của Tú dù trong cuộc thi mà cô ấy được đánh giá cao.

 

Tôi tự động viên, mình cũng như Minh Tú hay bất kể một người nào hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đều phải đối diện với những phản hồi nhiều chiều từ dư luận. Tuy nhiên, không phải phóng viên nào khi viết bài cũng đủ hiểu biết về lĩnh vực họ phê phán mà đơn thuần chỉ là khen chê theo cảm tính.

 

- Bên cạnh những bức hình nhận được nhiều phản hồi trên thì dường như vai diễn phản diện đầu tiên trong phim truyền hình dài tập Phía sau cầu vồng lại nhận được sự tán thưởng từ dư luận, anh có dự định tiếp tục những dự án mới trong lĩnh vực phim ảnh?

 

- Tôi cũng nhận được những lời mời và đọc một số kịch bản, xong tôi chưa thấy vai diễn nào ưng ý, đọc không nhập tâm. Tính cách nhân vật có xấu có tốt nhưng cuộc sống, số phận không rõ ràng và không có tính thuyết phục, ít nhất là đối với tôi. Nếu bản thân tôi là người nhận vai diễn mà thấy không hấp dẫn thì chắc chắn tôi không thể nhập tâm, diễn xuất vai đó tốt được nên tôi buộc phải từ chối.

 

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, tôi sẽ nhận được những kịch bản hay và nhân vật thú vị. Dẫu nhân vật đó là phản diện hay chính diện, nhưng trước tiên, nó phải khiến tôi đồng cảm thì tôi mới tự tin truyền tải sự đồng cảm đó đến khán giả.


Trước những câu hỏi về mối quan hệ tình cảm của anh với nữ diễn viên Bích Huyền, anh đều khéo léo từ chối trả lời nhưng không quên dành cho cô những lời trân trọng. 

- Còn công việc làm giảng viên tại trường Đại học Cần Thơ, trong khi rất nhiều fan hâm mộ vẫn đinh ninh anh còn giảng dạy tại đó thì thực chất anh đã tạm biệt ngôi trường thân thiết của anh từ rất lâu rồi mới công bố?

 

- Việc kết thúc giảng dạy tại Đại học Cần Thơ không có gì khiến tôi phải giấu diếm nhưng vì tôi nghĩ nó không phải là việc cần tuyên bố rộng rãi nhưng khi báo chí đề cập tới tôi đã tâm sự về lý do ra đi của mình.

 

Lý do đó không xuất phát từ việc tôi so đo về sự hơn thua về tài chính hay vì mưu sinh. Bởi từ khi tốt nghiệp tôi đã nhận được những lời mời hấp dẫn về khoản tiền lương. Ngay khi đoạt giải Nam vương Thế giới tôi cũng phải đi lại và đảm nhận nhiều công việc mới xong tôi vẫn được nhà trường tạo điều kiện và tôi chưa từng nghĩ tới việc tạm biệt ngôi trường này.

 

Nhưng cho tới thời điểm tôi quyết định chia tay công việc giảng dạy ở đây thì tôi đã cách xa lớp sinh viên nhập trường tới 10 khóa. Và tôi nghĩ, đã tới lúc tôi có thể tạm biệt nơi đây.

 

- Hiện tại, đang có nhiều thông tin về chuyện tình cảm của anh với nữ diễn viên Bích Huyền, người bạn diễn trong phim truyền hình dài tập Phía sau cầu vồng? Không rõ thực hư thế nào, anh có thể cho biết?

 

- Tôi và Bích Huyền vẫn là những người bạn tốt và hiểu nhau. Huyền còn trẻ và bên cạnh những vai diễn cá tính thì cô ấy vẫn là một cô bé con. Huyền có sự tinh tế của người Hà Nội, có sự sâu sắc của người phụ nữ miền bắc và còn vương những nét ngây thơ con trẻ.

Tôi không muốn nói nhiều tới Bích Huyền trong những bài phỏng vấn mà mọi người thường đặt câu hỏi về cô ấy bởi sợ vô tình làm cô bé tổn thương. Bản thân Bích Huyền chắc cũng rất ngại những chuyện lùm xùm này nọ trong cuộc sống.

 

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Thục Nhi (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn