Tiến độ thử nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 trên người ở các nước ra sao?

Tin tứcThứ Ba, 08/12/2020 09:43:00 +07:00
(VTC News) -

Các nước trên thế giới đang đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm tiêm vaccine COVID-19 trên người, đồng thời lên kế hoạch tiêm chủng đại trà trên diện rộng.

Nga

Hôm 2/11, Tổng thống Putin yêu cầu giới trách Nga triển khai chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tự nguyện trên cả nước từ tuần này. 

"Tôi biết chúng ta đã hoặc sẽ sản xuất được hơn 2 triệu liều vaccine Sputnik V trong những ngày tới. Đây là vaccine đầu tiên trên thế giới được đăng ký. Điều này cho phép chúng ta bắt đầu tiêm chủng vaccine quy mô lớn, thậm chí là hàng loạt và như chúng ta đã thống nhất. Việc này sẽ được thực hiện với 2 nhóm nguy cơ đầu tiên là bác sĩ và giáo viên", ông Putin khẳng định. 

Tiến độ thử nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 trên người ở các nước ra sao? - 1

Nga sẽ tiêm chủng quy mô lớn ngừa COVID-19 vào cuối tuần này. (Ảnh: Ảnh: Ria Novosti)

Việc tham gia tiêm chủng sẽ là tự nguyện và công dân Nga sẽ được tiêm miễn phí.

Tháng trước, giới chức Nga khẳng định vaccine Sputnik V của nước này có hiệu quả tới 92%. Nga hiện là nước duy nhất trên thế giới phê chuẩn hai loại vaccine chống COVID-19. 

Vaccine thứ hai ngừa COVID-19 của Nga có tên “EpiVacCorona”, bắt đầu được thử nghiệm từ ngày 30/11. Vaccine này được đánh giá là an toàn tuyệt đối cho người già và những người mắc bệnh mãn tính.

Vaccine ngừa COVID-19 thứ ba của Nga được Trung tâm Chumakov phát triển đã qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của 150 tình nguyện viên. Trung tâm có kế hoạch tăng số lượng người tham gia lên gấp đôi trong thời gian tới. 

Mỹ

AFP dẫn lời tiến sĩ Moncef Slaoui – cố vấn khoa học cho "Chiến dịch Thần tốc" của chính phủ Mỹ cho biết từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 2, Mỹ sẽ nỗ lực tiêm vaccine cho 100 triệu dân, tương đương 40% dân số nước này. 

Ông Slaoui cho biết nỗ lực trên sẽ bắt đầu triển khai trong vài tuần tới, sau khi vaccine chống COVID-19 của Pfizer và Moderna được phê chuẩn. 

Khi hoạt động sản xuất hai loại vaccine trên được đẩy mạnh, dự kiến sẽ có 20 triệu người được tiêm chủng tháng 12, 30 triệu liều vào tháng 1/2021 và 50 triệu vào tháng 2/2021, tổng cộng là 100 triệu người.

Con số này chưa bao gồm các ứng viên vaccine tiềm năng do Johnson & Johnson và AstraZeneca-Oxford bào chế. Các vaccine này đang trong giai đoạn phát triển cuối và đều cho hiệu quả cao ở các thử nghiệm.

Anh

Hôm 6/12, các lô vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) được giao tới Anh để chuẩn bị chương trình tiêm chủng hàng loạt tại quốc gia này. 

Khoảng 800.000 liều vaccine dự kiến ​​sẽ được sử dụng cho chương trình tiêm chủng bắt đầu từ 8/12 tại Anh. 

Tiến độ thử nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 trên người ở các nước ra sao? - 2

Các lô vaccine được chuyển tới Anh, sẵn sàng cho chương trình tiêm chủng hàng loạt. (Ảnh: AP)

Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện ở 50 trung tâm trong bệnh viện ở Anh. Scotland, Wales và Bắc Ireland cũng bắt đầu triển khai tiêm chủng cùng ngày 8/12.

Tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt khẩn cấp vaccine Pfizer-BioNtech. Trong các thử nghiệm, vaccine này được chứng minh có hiệu quả khoảng 95%. 

Cơ quan y tế nhiều nước trên thế giới đang dõi theo chương trình tiêm chủng của Anh. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với quốc gia mình. 

Ngoài vaccine của Pfizer-BioNtech, cơ quan y tế Anh đang sát dữ liệu vaccine của công ty công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) và vaccine do hãng dược AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) và Đại học Oxford phối hợp bào chế. 

Tháng trước, AstraZeneca thông báo vaccine mà hãng này phối hợp với Đại học Oxford phát triển cho hiệu quả ngăn ngừa bệnh trung bình 70% khi thử nghiệm trên 23.000 tình nguyện viên. Trong khi đó, Moderna đăng ký sử dụng khẩn cấp vaccine của mình tại Mỹ và Liên minh châu Âu sau kết quả thử nghiệm cho thấy mức độ hiệu quả của loại vaccine này lên tới hơn 94%. 

Trung Quốc

Hồi giữa tháng 11, Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) cho biết đã tiêm vaccine COVID-19 cho gần một triệu người thông qua chương trình phê duyệt khẩn cấp.

Theo Chủ tịch Sinopharm Liu Jingzhen, không ai gặp phải biểu hiện bất thường hay tác dụng phụ nghiêm trọng. Chỉ 1-3% người bị sốt vì tác dụng phụ của vaccine. Khoảng 2-8% có cảm giác mệt mỏi và 10% báo cáo tình trạng đau nhức cơ thể. 

Trong khi đó, theo AP, chính quyền nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đang bắt đầu đặt hàng các loại vaccine mà nước này phát triển. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các hãng dược của nước này đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm cuối cùng.

Trung Quốc hiện có ít nhất 5 ứng viên vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm ở hơn 10 quốc gia, trong đó có Nga, Ai Cập và Mexico, Brazil...

Các hãng phát triển vaccine của Trung Quốc cho biết dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả thử nghiệm vaccine sẽ được họ công bố vào giữa tháng 12. Một số tự tin có phân phối vaccine từ tháng 1.

Ngày 10/12 tới, NANOGEN phối hợp với Học viện Quân y sẽ tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam.

Đại diện đơn vị nghiên cứu cho biết, dự kiến trong lần thử nghiệm đầu tiên có 20 người tình nguyện khoẻ mạnh được tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam.

Trong đó, nhóm nhỏ từ 1 đến 2 người sẽ được tiêm những mũi đầu tiên. Sau đó họ sẽ được theo dõi phản ứng trong vòng 24 - 72 giờ. Nếu đảm bảo an toàn, những nhóm còn lại gồm 18 - 19 người sẽ tiếp tục được tiêm.

Việc thử nghiệm trên những nhóm nhỏ sẽ được thực hiện trong khoảng 3 tháng; sau đó mở rộng hơn ở nhóm tầm 400 người.

Những người tham gia tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam được lựa chọn rất cẩn thận, đảm bảo nhiều tiêu chí bắt buộc. Cụ thể, tình nguyện viên phải là những người khoẻ mạnh, không có tiền sử bệnh tật hay mắc bệnh lý nền.

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn