Tiền đạo U23 Indonesia cản phạt đền, cầu thủ Brunei gục ngã tiếc nuối

Thể thaoThứ Ba, 26/03/2019 19:16:00 +07:00

U23 Brunei đã có trận đấu đáng khen với U23 Indonesia khi thua sát nút 1-2, trong đó có pha bỏ lỡ phạt đền đáng tiếc ở thời gian bù giờ.

Thua cả 2 trận, lọt lưới 14 bàn, U23 Brunei là đội bóng yếu nhất vòng loại U23 châu Á 2020 bảng K. Tuy nhiên, các học trò của HLV Stephen đã chơi rất kiên cường trong trận đấu cuối với U23 Indonesia khi chỉ thua sát nút 1-2. Đáng lẽ U23 Brunei đã có trận hoà 2-2 nếu tiền đạo đội bóng áo trắng thực hiện thành công quả phạt đền trong khoảng thời gian bù giờ.

Video: Tiền đạo U23 Indonesia cản phá phạt đền 

Cay đắng hơn cho U23 Brunei khi người cản phá phạt đền bên phía đối phương lại là tiền đạo Muhamad Dimas bên phía U23 Indonesia. Cầu thủ này đóng vai thủ môn bất đắc dĩ sau khi thủ môn chính là Riyandi nhận thẻ đỏ rời sân. Bên cạnh bàn mở tỉ số, Dimas đã trở thành người hùng ở lần đóng vai thủ môn đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất trong sự nghiệp.

U23Indonesia

 U23 Indonesia (áo đỏ) có chiến thắng đầy may mắn. (Ảnh: Ngọc Anh)

U23 Indonesia gần như không có động lực thi đấu trong trận này sau khi bị loại sớm (để thua cả 2 trận trước U23 Thái Lan và U23 Việt Nam). Các học trò của HLV Indra Sjafri không áp đảo hoàn toàn U23 Brunei và phải vất vả chống đỡ sau khi nhận thẻ đỏ. Nói về tình huống bị cản phá phạt đền bởi một thủ môn bất đắc dĩ, HLV Stephen cho rằng đấy là sự trùng hợp "đúng người đúng thời điểm". 

Theo chiến lược gia của U23 Brunei, đội bóng của ông đã áp dụng chiến thuật sử dụng trong hiệp 1 trận gặp U23 Thái Lan (U23 Brunei chỉ thua 0-1 sau 45 phút) và thu được hiệu quả tốt. 

Với chiến thắng cách biệt tối thiểu này, U23 Indonesia rời giải với 3 điểm/ 3 trận, ghi 2 bàn, thủng lưới 6 lần. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Brunei thua cả 3 trận, chỉ có 1 bàn thắng an ủi.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn