Tiền đạo U22 Việt Nam: 'Đội tuyển không phân biệt tuổi tác'

Thể thaoThứ Sáu, 07/07/2017 08:24:00 +07:00

Tiền đạo Lê Thanh Bình thừa nhận muốn học hỏi từ người đàn em cùng vị trí ở U22 Việt Nam là Hà Đức Chinh.

Trong số 5 tiền đạo được HLV Hữu Thắng triệu tập cho U22 Việt Nam, Hà Đức Chinh là người nhỏ tuổi nhất (sinh năm 1997). Tuy vậy, cầu thủ của SHB Đà Nẵng lại có những điểm mạnh được chính các đàn anh đánh giá cao.

“Đức Chinh là một tiền đạo đáng để tôi học hỏi”, Lê Thanh Bình nhận xét về người đồng đội kém tuổi sau buổi tập chiều 6/7. “Chinh có rất nhiều điểm tốt. Càn lướt tốt, dứt điểm tốt, tì đè tốt. Nhưng còn thiếu kinh nghiệm.”

u22 viet nam duc chinh

 Sự xuất hiện của Hà Đức Chinh được kỳ vọng sẽ giúp U22 Việt Nam giải quyết được nỗi lo ở hàng công.

So với Đức Chinh, các tiền đạo còn lại của U22 Việt Nam là Thanh Bình, Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Tài đều lớn hơn 2 tuổi. 4 cầu thủ này đều từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 28 cách đây 2 năm (Tuấn Tài bị loại vào phút chót).

Tuy nhiên theo chia sẻ của Thanh Bình, chênh lệch tuổi tác giữa các lứa cầu thủ không phải là trở ngại trong quá trình tập luyện của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

“Đội tuyển là một tập thể chung. Anh em tập luyện rất hòa đồng và không phân biệt lớn nhỏ”, tiền đạo của FLC Thanh Hóa cho biết.

Với Thanh Bình và các đồng đội thuộc lứa cầu thủ sinh năm 1995, SEA Games 29 sẽ là lần cuối cùng họ còn đủ tuổi tham dự đấu trường này. Những gương mặt được xem là lứa đàn anh ở U22 Việt Nam đương nhiên rất muốn đổi màu huy chương tại Malaysia.

"Từ nhỏ xem các anh lớn và các chú thi đấu SEA Games thì tôi cũng rất ước ao một lần được tham dự", Thanh Bình chia sẻ. "Với lứa 1995 thì đây là năm cuối cùng, bọn em sẽ cố gắng thể hiện để vô địch SEA Games."

Clip: U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 29

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn