Tiền đạo Pau FC ra sân với vòng bụng quá khổ

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 07/08/2022 17:13:38 +07:00

Mayron George gây thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn trong cả hai trận đầu tại Ligue 2 mùa này.

Pau vừa giành điểm số đầu tiên tại Ligue 2 2022/23 sau trận hòa 0-0 với Dijon tại vòng 2 Ligue 2 rạng sáng 7/8. Tuy nhiên đã 2 vòng trôi qua, đoàn quân của HLV Didier Tholot vẫn chưa thể ghi bàn.

Mayron George là cầu thủ chơi cao nhất trong cả hai trận. Trước Dijon, chân sút sinh năm 1993 chơi 80 phút. Tuy nhiên, màn trình diễn của số 9 gắn liền với những con số 0 (0 dứt điểm, 0 lần qua người thành công, 0 đường chuyền tạo cơ hội).

Anh cũng tạo ấn tượng xấu cho CĐV Pau với bước chạy chậm chạp, cơ thể cồng kềnh và vòng bụng quá khổ.

Tiền đạo Pau FC ra sân với vòng bụng quá khổ - 1

Thân hình cồng kềnh của tiền đạo đá chính cho Pau FC.

George chỉ có 15 lần chạm bóng, con số chưa bằng một phần ba thủ môn Alexandre Olliero (48 lần). Với những thống kê tệ hại, George chỉ được chấm 6,6 điểm, thấp thứ 2 trên sân.

Ở trận ra quân gặp Guingamp, George cũng đã chính nhưng dấu ấn của anh cũng chỉ là 2 cú sút, một trong số đó đi trúng đích cùng 16 lần chạm bóng. Nếu không thể cải thiện phong độ, George đứng trước nguy cơ mất suất đá chính ở những trận đấu kế tiếp.

Trở lại với trận đấu giữa Pau và Dijon, Quang Hải được đá chính và ít nhiều để lại dấu ấn trong vai trò của một hộ công. Tuyển thủ Việt Nam có một pha ngả người dứt điểm táo bạo và mở ra một tình huống tấn công nguy hiểm ở đầu hiệp hai. Cơ hội được trao cho Boli nhưng cầu thủ chạy cánh phải lại dứt điểm quá thiếu chuẩn xác.

Trong 68 phút trên sân, Quang Hải có 22 lần chạm bóng, 1 lần dứt điểm, 1 đường chuyền tạo cơ hội, tắc bóng thành công một lần. Anh được Sofascore chấm 6,7 điểm, cao hơn tiền đạo George (6,6 điểm) và hai đồng đội Mons Bassouamina, Sessi D'Almeida (cùng 6,5 điểm).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn