Tiền đạo HAGL gãy 1/3 xương ống quyển, nghỉ hết mùa

Thể thaoThứ Hai, 16/05/2016 08:07:00 +07:00

Tiền đạo Osmar của HAGL gãy 1/3 xương ống quyền sau pha vào bóng của Tấn Tài bên phía ĐTLA ở trận đấu chiều 15/5.

(VTC News) – Tiền đạo Osmar của HAGL gãy 1/3 xương ống quyền sau pha vào bóng của Tấn Tài bên phía ĐTLA ở trận đấu chiều 15/5.

Tiền đạo Osmar của HAGL trong nỗ lực sút bóng đã bị tiền vệ Tấn Tài của ĐTLA kê chân khiến ống quyển của anh va chạm mạnh với gầm giầy đối phương dẫn đến chấn thương nặng. Tình huống diễn ra trong vòng cấm ĐTLA ở phút 25 của trận đấu HAGL - ĐTLA ở vòng 10 V-League 2016.

Osmar sau đó được đưa thẳng tới bệnh viện và được xác định gãy 1/3 xương ống quyến. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho tiền đạo người Brazil ngay trong tối 15/5.
Osmar được đưa thẳng tới bệnh viện sau pha va chạm với Tấn Tài (Ảnh: Hùng Linh)
Osmar gia nhập HAGL đầu mùa bóng này và có khởi đầu không ấn tượng. Phải tới những vòng đấu gần đây, cựu cầu thủ của Mito Hollyhock mới cho thấy sự hòa nhập của mình trong lối chơi của đội bóng phố Núi và trở thành chân sút số 1 của HAGL với 5 pha lập công cho tới hết vòng 10.

Tiếc rằng, chấn thương nặng lần này sẽ khiến Osmar phải nghỉ thi đấu hết mùa. Khả năng trở lại sân cỏ của anh cũng là một dấu hỏi và chắc chắn HAGL sẽ phải tìm tiền đạo ngoại thay thế Osmar ở giai đoạn 2 của mùa giải.

Osmar sinh năm 1987 tại Santa Catarina, Brazil. Anh cao 1m80, nặng 78kg và thuận chân phải. Trước khi đến HAGL, Osmar từng có 3 năm thi đấu ở J-League 2 cho các CLB Avispa Fukuoka, Ehime FC và Mito Hollyhock.

Cụ thể, trong màu áo Avispa Fukuoka ở mùa giải 2012, Osmar có tổng cộng 847 phút ra sân trong 14 trận, ghi được 5 bàn thắng. Ở mùa giải 2013, tiền đạo này thi đấu sa sút và chỉ có 314 phút thi đấu, không ghi được bàn nào và phải chuyển đến Ehime FC.

Tại Ehime FC, Osmar cũng chỉ có 145 phút đóng góp cho đội này và không ghi được bàn thắng nào.

Ở mùa giải 2014, Osmar gia nhập CLB Mito Hollyhock – đội bóng mà tiền đạo Công Phượng vừa ký hợp đồng thi đấu 1 năm. Tuy nhiên, phong độ của Osmar cũng không thực sự ấn tượng. Anh thi đấu tất cả 212 phút trong 9 lần được tung vào sân và chỉ có 1 bàn thắng.

Ở mùa giải 2015, Osmar quay về quê nhà Brazil khoác áo Parana thi đấu ở giải PA1 (giải hạng 2) nhưng chỉ được đăng ký thi đấu 3 trận và có tất cả 78 phút ra sân.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn