Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 07/08/2022 16:08:26 +07:00
(VTC News) -

Sáng 7/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt liệt sĩ Đỗ Đức Việt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 1

7h sáng 7/8, tro cốt liệt sĩ Đỗ Đức Việt được đưa tới Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm). Dự lễ an táng có Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội, các đồng đội của liệt sĩ Đỗ Đức Việt cùng người thân, gia đình.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 2

Hàng trăm người dân cũng tới tiễn đưa liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 3

Liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 4

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 5

Nghi lễ an táng liệt sĩ Đỗ Đức Việt.  

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 6

Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Hải Trung rải những nắm đất tiễn đưa.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 7

Mẹ liệt sĩ Đỗ Đức Việt đau xót tiễn đưa người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 8

Các đồng chí, đồng đội chào tiễn đưa.

Tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng - 9

Trước đó, ngày 5/8, lễ tang 3 liệt sĩ Đặng Anh Quân (45 tuổi), Đỗ Đức Việt (24 tuổi), Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) được tổ chức theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Đắc Huy)

Khoảng 13h ngày 1/8, hỏa hoạn xỷ ra tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường.

Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4, cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến họ hy sinh.

Ngày 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công", Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ. Trung ương Đoàn cũng truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyền Đình Phúc.

Anh Văn - Hữu Dánh
Chuyên đề:
Bình luận
vtcnews.vn