Dù tiêm vaccine nhiều nhất thế giới, loạt nước vẫn có tỷ lệ mắc cao hơn Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/05/2021 12:32:00 +07:00
(VTC News) -

Các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhất thế giới đang chật vật để chống chọi với COVID-19 khi tỷ lệ nhiễm bệnh còn cao hơn cả Ấn Độ.

Đến nay, các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 đẩy đủ cao nhất thế giới gồm Bahrain (47%), Chile (45%), Israel (60%) và Seychelles (69%) và và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

UAE không cố bố dữ liệu chi tiết về tiêm chủng, song cho biết số liều vaccine trên đầu người ở mức cao - khoảng 115.000 liều/100.000 người. Trong khi đó, Mỹ xếp sau Chile và Bahrain, với 35% dân số đã tiêm chủng đầy đủ và 46% được tiêm một liều.

Dù tiêm vaccine nhiều nhất thế giới, loạt nước vẫn có tỷ lệ mắc cao hơn Ấn Độ - 1

Loạt nước tiêm vaccine nhiều nhất thế giới có tỉ lệ mắc COVID-19 cao. (Ảnh: Getty)

Thế nhưng, trong số các quốc gia này, chỉ có Israel không phải chật vật chống chọi với các ca mắc COVID-19 gia tăng. Seychelles và Bahrain, cùng với các quốc gia được tiêm chủng vaccine cao khác như Maldives và Uruguay, đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày cao nhất trên toàn thế giới.

Hôm 11/5, quốc đảo Seychelles có tỷ lệ tiêm chủng gần gấp đôi Mỹ ghi nhận tỷ lệ 328 ca mắc COVID-19 mới trên 100.000 dân. Đây là mức cao hơn nhiều so với Ấn Độ - chỉ 28 người nhiễm nCoV mới/100.000 dân.

Đáng chú ý, ngoại trừ Israel chủ yếu sử dụng vaccine do các nước phương Tây sản xuất, các nước còn lại sử dụng tỉ lệ lớn vaccine của Trung Quốc trong chương trình tiêm chủng, trong đó có vaccine Sinopharm vừa được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp tuần trước. Điều này dấy lên nhiều lo ngại về hiệu quả một số vaccine Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc nới lỏng các hạn chế cũng được coi là nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ lây nhiễm cao tại những quốc gia này. Seychelles và Maldives phụ thuộc vào du lịch và vẫn chào đón du khách, UAE dỡ lệnh phong tỏa nhanh chóng, trong khi Chile đã nới lỏng hạn chế và cho phép du lịch nội địa hoạt động lại.

Hiện nay, nhiều quốc gia coi vaccine là "cứu cánh" để trở lại trạng thái bình thường. Số ca nhiễm đã giảm tại một số quốc gia thực hiện chiến lược này thành công như Anh, Mỹ và Israel. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mọi thứ có thể xảy ra nếu các nước này nới lỏng quá nhanh.

Bên cạnh đó, vấn đề cũng cần phải quan tâm đó là hiệu quả vaccine. Hiện có nhiều lo ngại nổi lên rằng một số loại vaccine như Sinopharm của Trung Quốc kiểm soát dịch kém hiệu quả hơn so với các loại như Moderna và Pfizer.

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng giám đốc WHO, thường xuyên cảnh báo không ai “an toàn cho đến khi mọi người đều an toàn”, nhấn mạnh đến việc bất bình đẳng vaccine giữa các quốc gia sẽ là nguy cơ đối với toàn cầu. Hơn nữa, biến thể COVID-19 mới, nguy hiểm hơn, có khả năng né tránh những loại vaccine hiện có, đang xuất hiện tại nhiều nước.

Kông Anh(Nguồn: Forbes)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp