Tiêm, truyền nước ở phòng khám của Phó Giám đốc Bệnh viện Hà Đông, 1 người thiệt mạng

Sức khỏeThứ Sáu, 12/04/2019 15:40:00 +07:00

Người đàn ông lâm tình trạng tím tái, khó thở, thiệt mạng sau khi tiêm 2 mũi kháng sinh và truyền 2 chai nước.

Ngày 13/4, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, một nam bệnh nhân thiệt mạng sau khi tiêm, truyền tại phòng khám tư.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 3/4, anh N.X.T, 49 tuổi có đến phòng khám đa khoa của bác sĩ Lê Hoàng Tú (địa chỉ: Cao Viên, Thanh Oai, Hà Đông) để thăm khám, kiểm tra sức khỏe do đang bị sốt cao, đau đầu. Được biết, bác sĩ này đang giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Tại đây, anh T. được bác sĩ Tú thăm khám. Anh được tiêm 2 mũi kháng sinh và truyền 2 chai nước. Tuy nhiên, sau đó, anh bất ngờ lâm tình trạng tím tái, khó thở.

phong kham truyen nuoc

 Phòng khám nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: TP)

Trước tình huống trên, bác sĩ Tú đã gọi người nhà bệnh nhân đến, đồng thời đưa người bệnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khoảng 22h trong tình trạng khó thở, đau ngực, có dấu hiệu tràn dịch màng phổi.

Tới 23h cùng ngày, bệnh nhân chuyển sang khoa Tim mạch để làm điện tim, xét nghiệm máu và được chẩn đoán suy tim do nhồi máu cơ tim. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Quân y 103.

Tuy nhiên do tình trạng quá nặng, sáng 4/4, bệnh nhân đã thiệt mạng.

Theo thông tin từ đại diện Sở Y tế Hà Nội, ngay sau vụ việc xảy ra, Sở đã có mặt để nắm rõ tình hình. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến bệnh nhân thiệt mạng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn