Tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhân để sắm vai vị cứu tinh

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/11/2020 14:10:59 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát Đức bắt giữ một nam y tá với cáo buộc tiêm thuốc quá liều cho ít nhất 3 bệnh rồi cố gắng cứu chữa họ như một người hùng.

Theo các công tố viên, nghi phạm 24 tuổi cố gắng sắm vai vị cứu tinh của các bệnh nhân bằng cách đưa họ tời bờ vực của cái chết trước khi ra tay cứu sống.

Vụ án này gợi nhớ tới Niels Hoegel, nam y tá Đức bị kết án chung thân vào năm 2019 vì tội giết 85 bệnh nhân.

Hoegel thú nhận cho các bệnh nhân trong khu điều trị tích cực những loại thuốc gây suy tim hoặc gây suy hệ tuần hoàn, sau đó chữa trị. Trong trường hợp thành công, hắn sẽ lấy đó làm điều tự hào trước các đồng nghiệp. Högel nói hắn cảm thấy hưng phấn khi cứu được bệnh nhân và thất vọng tràn trề khi bệnh nhân qua đời.

Tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhân để sắm vai vị cứu tinh - 1

Y tá dùng thuốc quá liều cho nạn nhân để trở thành người hùng. (Ảnh: Reuters)

Trong vụ việc mới đây, giới chức cho biết bệnh viện Munich nơi nghi phạm làm việc từ tháng 7 nói đang điều tra tất cả các bệnh nhân có thể bị người này tiêm thuốc quá liều. 

Nghi phạm bị bắt hôm 9/11 với 3 tội danh cố ý giết người, gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Tuy nhiên nam y tá phủ nhận các cáo buộc này.

"Y tá gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân chỉ để sau này y có thể được coi là vị cứu tinh", công tố viên Anne Leiding cho hay. 

Với 2 trường hợp bệnh nhân được cho là nạn nhân của nghi phạm, tình trạng của họ đột ngột xấu đi vào cuối tuần trước. 

Một bác sỹ đã nghi ngờ và yêu cầu thực hiện xét nghiệm máu. Nhờ đó, ông này phát hiện nồng độ cao bất thường của một loại thuốc không được chỉ định cũng không có trong đơn thuốc bác sỹ bệnh viện kê. 

Vào tháng trước, cũng chính vị bác sỹ này phát hiện một trường hợp đáng ngờ khác là 1 bệnh nhân 90 tuổi. Xét nghiệm máu cho kết quả tương tự. 

Cả ba trường hợp trên đều được nghi phạm chăm sóc. Một người đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định trong khi hai người còn lại đã bình phục. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn