Tiêm thuốc giảm đau, cụ ông bị đứt gân chân

Sức khỏeThứ Năm, 05/04/2012 08:57:00 +07:00

(VTC News) - Sau ba mũi tiêm giảm đau vào gót chân, ông B vẫn không khỏi bệnh mà còn đau thêm, thậm chí da bị hoại tử và đứt cả gân chân.

(VTC News) – Sau một thời gian dài bị căn bệnh đau gót chân hoành hành, gia đình đã đưa ông B đến phòng khám tư nhân và tiêm 3 mũi giảm đau. Kết quả là gót chân ông bị hoại tử, đứt gân.

Ngày 4/4, TS.BS Nguyễn Tiến Lý – Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết, hiện vết thương của ông T.V.B (73 tuổi, ở TP HCM) bị mưng mủ do nhiễm trùng thuốc đã khô và hồi phục tốt. Nhưng để đi lại một cách bình thường thì bệnh nhân phải mang nẹp chỉnh hình trong 1 thời gian để không bị đau gót.

Trước đó, ông B bị đau gót chân, nhất là những khi di chuyển vào buổi sáng nên gia đình đã đưa ông đến bệnh viện để chữa trị. Khi đến bệnh viện khám, thấy bệnh nhân quá đông nên ông B chọn phòng khám dịch vụ qua sự giới thiệu của người quen là có cách điều trị mới, chỉ cần tiêm thuốc 3 mũi là bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Nhưng sau gần 2 tháng điều trị mà ông B không thấy hết đau, thậm chí gót chân còn có những vết da sưng tấy, gân chân của ông bị đứt do những vùng da bị hoại tử.

Thấy tình trạng bệnh của ông B ngày càng nặng, gia đình ông mới chuyển ông đến khoa ngoại – Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Thống Nhất TP HCM để chữa trị. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tại khoa ngoại xác định, vết thương của ông là do tiêm “thuốc giảm đau”.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Tiến Lý cho biết, mọi người dân cần phải cảnh giác những dịch vụ khám chữa bệnh không rõ nguồn gốc. Tốt nhất, khi bị bệnh, mọi người nên đến bệnh viện uy tín để được xác định đúng bệnh và đỡ mất thời gian công sức cũng như tiền của.

Ngọc Thân


Bình luận
vtcnews.vn