Tiêm kích Su-30MK2 gặp nạn: Tiếp cận vật thể giống áo phao trôi dạt trên biển

Thời sựThứ Năm, 16/06/2016 17:02:00 +07:00

Lực lượng cứu nạn ngoài biển phát hiện vật thể giống áo phao trôi dạt trên vùng biển Đông Bắc gần với khu vực máy bay mất liên lạc.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Bùi Đình Hậu - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc sư 371 - Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, vừa nhận thông tin từ lực lượng cứu nạn ngoài biển phát hiện vật thể giống áo phao trôi dạt trên vùng biển Đông Bắc gần với khu vực máy bay mất liên lạc.

Hiện tại, các lực lượng đang cố gắng tiếp cận để xác minh vật thể này.

Biển động, khó khăn trong việc tìm kiếm

Từ 12h trưa nay, thời tiết biển khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh biển động dữ dội, tầm nhìn xa hạn chế, gây khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2.

Trao đổi với PV VietNamNet, thượng tá Phan Văn Xuân - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, tình hình thời tiết hiện tại cực kỳ khó khăn, biển động rất mạnh, gió cấp 6-7, tầm nhìn xa rất hạn chế việc tìm kiếm gặp nhiều bất lợi.

 

Biển động dữ dội, tàu thuyền ngư dân trở về đất liền. 

Nhiều ngư dân vừa đi đánh bắt hải sản và tham gia tìm kiếm phi công Trần Quang Khải từ khu vực đảo Hòn Mắt trở về cảng cá Cửa Hội, Nghệ An.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Văn Bồng (SN 1975, tỉnh Quảng Ngãi) chủ tàu số hiệu QNg-97007 vừa đi từ khu vực đảo Mắt về cảng cho biết, khoảng 12h trưa nay, trời bắt đầu chuyển mây, gió mạnh, tầm nhìn xa dưới 2km. Các tàu thuyền cỡ nhỏ phải tìm cách vào gần bờ.

Theo ông Bồng, khu vực biển gần đảo Mắt đang có rất nhiều lực lượng tìm kiếm, máy bay trực thăng, tàu quân sự, biên phòng quần thảo liên tục.

Trong ngày 16/6, có hơn 100 tàu với khoảng 1.000 người đang tìm kiếm phi công Khải và chiếc Su-30. Các thiết bị dò tìm hộp đen được triển khai. Phạm vi tìm kiếm đang được mở rộng từ Thái Bình đến Đà Nẵng.

Phi công Nguyễn Hữu Cường kể phút bung dù, tiếp nước

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn