Tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam gặp sự cố trên biển

Thời sựThứ Ba, 14/06/2016 11:15:00 +07:00

Sáng 14/6, một máy bay tiêm kích Su30-MK2 của Không quân Việt Nam mất liên lạc khi đang bay tập.

Nguồn tin từ Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam cho biết, khoảng 7h30 sáng nay (14/6), một chiếc Su-30MK2 của Sư đoàn Không quân 371 đã mất liên lạc trên vùng biển Nghệ An.

20160614104336-0

 Tiêm kích Su-30MK2

Chiếc máy bay này xuất phát từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sau đó mất liên lạc khi đang bay huấn luyện tại vùng biển Nghệ An.

Trong khi đó, thông tin trên báo Tiền Phong dẫn lời lãnh đạo Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) xác nhận, một chiếc Su-30MK2 của Sư đoàn đã gặp sự cố và rơi trên vùng biển Nghệ An.

Báo VnExpress trích báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, chiếc tiêm kích Su-30 số hiệu 8585 mất liên lạc lúc 7h29 tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách thành phố Vinh (Nghệ An) 40 km.

Hải đội 3 tàu CN09, BP 061901, BP 061201 cùng 35 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm ở khu vực trên. Các đồn biên phòng tuyến biển, chính quyền địa phương và ngư dân gần đảo Hòn Mắt cũng được thông báo để phối hợp.

Video: Su-30MK của Việt Nam cất cánh

Báo Thanh niên đưa tin, phi công bay huấn luyện trên chiếc Su30-MK2 mất tích gồm: thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Video: Máy bay Su-30MK2 gặp sự cố trên biển

Nguồn tin riêng của báo Tuổi trẻ cho biết thêm, sau khi tai nạn xảy ra, phi công Cường đã thoát khỏi máy bay, rơi xuống biển, bơi được vào bờ, hiện còn sống. Còn thượng tá Trần Quang Khải đang mất tích. Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích phi công Khải.

Hiện nay, công tác tìm kiếm đang được các lực lượng cứu hộ tích cực triển khai. 

Video: Tiêm kích Su-30 hộ tống cường kích Su-25 tiêu diệt mục tiêu mặt đất

Nam Minh
Bình luận
vtcnews.vn