Tích cực truyền thông, lan tỏa ý nghĩa cuộc thi 'Hành động vì Mekong'

Đời sốngThứ Bảy, 05/12/2020 22:50:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi diễn ra Lễ phát động cuộc thi ''Hành động vì Mekong", các cơ quan truyền thông đã đăng tải các trailer, phóng sự ngắn về cuộc thi để thông tin đến độc giả.

Ngày 3/11, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp và mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ĐBSCL”, góp phần đóng góp vì sự phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Tích cực truyền thông, lan tỏa ý nghĩa cuộc thi 'Hành động vì Mekong' - 1

Ban tổ chức Lễ phát động cuộc thi (đại diện Trung tâm Truyền thông và Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn Cà Mau) chụp ảnh lưu niệm.

Lễ phát động diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 200 người tham dự, bao gồm Lãnh đạo các đơn vị Sở TN&MT tỉnh Cà Mau, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau cùng các đoàn viên thanh niên từ các huyện đoàn trên địa bàn. Sau sự kiện, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã tích cực truyền thông về sự kiện nhằm lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi đến với các thí sinh trên khắp mọi miền đất nước. 

Tích cực truyền thông, lan tỏa ý nghĩa cuộc thi 'Hành động vì Mekong' - 2

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia Lễ phát động.

Theo đó, trailer giới thiệu Cuộc thi "Hành động vì Mê Kong" và các phóng sự ngắn về mô hình, giải pháp thích ứng với BĐKH tại ĐBSCL được đăng tải trên website của Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT, trên kênh Youtube Sức khỏe 24h, kênh truyền hình Báo Cà Mau Online, Kênh Nhân đạo TV của Tạp chí Nhân đạo và Đời sống...

Thông tin về Lễ phát động cũng như các hoạt động xoay quanh cuộc thi được cập nhật liên tục, đầy đủ trên các tờ báo như VOV, VTC News, Lao Động, Báo Cà Mau... nhằm giúp các độc giả nắm rõ thông tin về thể lệ, quy chế, nội dung cuộc thi, từ đó chuẩn bị hồ sơ tham dự cũng như bài dự thi một cách chỉn chu, đầu tư nhất.    

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng liên hệ

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường

Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Điện thoại: 0982.253.558;

Email: [email protected];

Fanpage: Hành động vì Mekong.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn