Tỉ phú Trung Quốc xây 'siêu trại cai nghiện' tại Philippines

Thế giớiThứ Năm, 13/10/2016 07:04:00 +07:00

Philippines hôm 12/10 thông báo kế hoạch mở cửa trung tâm cai nghiện quy mô lớn vào tháng 11 để điều trị khoảng 10.000 người trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Thông tin trên được đưa ra 6 ngày trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Duterte cùng với hàng trăm doanh nhân khi nhà lãnh đạo này tìm cách thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc.

“Kế hoạch này không chỉ giúp ích cho những người nghiện mà còn mang lại sự thay đổi cho đất nước”, Bộ trưởng Y tế Philippines Paulyn Jean Rosell-Ubial cho biết trong cuộc họp báo.

tai-xuong-1476286326396

 Hàng ngàn người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte

Trung tâm cai nghiện quy mô lớn nói trên được đặt tại doanh trại quân đội phía Bắc thủ đô Manila và được tỉ phú bất động sản Trung Quốc Huang Rulun tài trợ. Theo tạp chí Forbes, ông Huang Rulun sở hữu số tài sản có tổng giá trị lên đến 3,9 tỉ USD.

Bà Ubial cho biết 75 container vật liệu xây dựng trung tâm cai nghiện nói trên sẽ được đưa từ Trung Quốc sang. Khoảng 900 nhân viên đang được đào tạo để chuẩn bị điều trị cho 2.500 người nghiện đầu tiên tại trung tâm mới.

Khoảng 700.000 người nghiện đã đăng ký với nhà chức trách nhưng Philippines không có đủ cơ sở cai nghiện để giúp đỡ họ.

Vì thế, Chính phủ Philippines còn có kế hoạch xây dựng thêm 4 cơ sở điều trị và phục hồi chức năng lớn đặt ở những khu vực khác trong nước. Nhiều nhà tài trợ, trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng đề nghị tài trợ cho nỗ lực này, theo bà Ubial.

Video: Khoảnh khắc tội phạm Philippines bị hành quyết giữa phố gây sốc

Tổng thống Duterte nhiều lần cho hay Trung Quốc sẵn sàng giúp chính phủ của ông chống ma túy trong bối cảnh Philippines hiện có hơn 3 triệu người nghiện. Dù vậy, ông Duterte cũng chỉ trích Trung Quốc chưa tích cực trong việc ngăn chặn ma túy buôn lậu từ nước này vào Philippines.

Đến nay, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào cuối tháng 6.

(Nguồn: Người Lao Động)
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn