Thuyền trưởng Triều Tiên bị tố trộm đồ trị giá hơn 1 tỷ đồng trên đảo Nhật Bản

Thế giớiThứ Sáu, 29/12/2017 08:08:00 +07:00

Giới chức Nhật Bản cáo buộc thuyền trưởng Triều Tiên lấy cắp một máy phát điện và nhiều thiết bị khác từ một hòn đảo không người của nước này.

Thuyền trưởng và 9 thủy thủ trên con tàu mục nát của Triều Tiên được lực lượng Tuần duyên Nhật Bản giải cứu sau khi trôi dạt tới một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Hokkaido, miền bắc Nhật Bản vào cuối tháng 11.

Phía cảnh sát Nhật Bản cho biết họ bắt giữ thuyền trưởng và 2 thủy thủ đoàn đầu tháng 12 vì nghi ngờ những người này đánh cắp máy phát điện và các thiết bị gia dụng trên hòn đảo không người. 

PANews_P-db410d88-9265-4554-ae20-c328d00423c7_I1

Cảnh sát Nhật Bản phát hiện tàu cá Triều Tiên trôi dạt vào vùng bờ biển nước này. (Ảnh: AP) 

Theo các thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản, các công tố viên hôm 28/12 kết luận thuyền trưởng Triều Tiên tội trộm cắp, đồng nghĩa với việc người này sẽ bị xét xử ở Nhật Bản. 

Trong khi đó, NHK nói rằng thuyền trường chủ mưu lấy cắp gần 40 món đồ từ ti vi, thiết bị gia dụng cho tới pin năng lượng mặt trời và đèn hải đăng với tổng giá trị rơi vào khoảng 5,6 triệu yên (hơn 1 tỷ đồng).

Video: Than đá Triều Tiên chất như núi vì lệnh cấm vận

Hàng năm có hàng chục các tàu Triều Tiên bị trôi dạt tới vùng bờ biển phía Bắc Nhật Bản. Riêng tháng 11 vừa qua, cảnh sát Nhật Bản cho biết phát hiện 28 tàu thuyền Triều Tiên trôi dạt vào bờ biển nước này, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân của gia tăng đột biến này được giới quan sát cho là xuất phát từ việc Triều Tiên chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Liên Hợp Quốc vào tháng 9 khiến người dân phả lựa chọn đánh bắt tại các vùng biển xa bờ, để tìm kiếm nguồn hải sản phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn