Thuyền trưởng 'đánh chìm' một thai phụ lãnh án

Pháp luậtThứ Năm, 30/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một năm tù giam là mức án dành cho thuyền trưởng điều khiển chiếc phà định mệnh làm chết một thai phụ.

(VTC News) - Sáng 29/8, TAND huyện Núi Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ chìm phà kinh hoàng tại bến đò  xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm chết một thai phụ.

Theo cáo trạng, sáng sớm ngày 21/11/2011, Bùi Văn Thu (40 tuổi, trú thôn 4, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) là thuyền trưởng điều khiển chiếc phà QNa-0379 vận chuyển khách từ bến đò Tam Hải sang Tam Quang.

Do chở quá số người quy định gồm 17 xe máy, 5 xe đạp và một chiếc xe ô tô tải nên khi phà rời bến, đến giữa sông thì bị chìm. 
Bị cáo Bùi Văn Thu tại phiên tòa 

Hậu quả khiến chị Vũ Thị Thiện Thẩm (25 tuổi) đang mang thai 11 tuần tuổi bị chết đuối; gây thiệt hại về vật chất cho khách và chiếc phà gần 82,5 triệu đồng.
Sau khi tiến hành xét hỏi, TAND huyện Núi Thành đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thu 1 năm tù giam về tội ‘‘Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy’’.

Riêng với hành vi của ông Phan Như Tường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, chủ phương tiện của chiếc đò này, chưa gây ra hậu quả nên không cấu thành tội, HĐXX yêu cầu cơ quan quản lý kiểm điểm, xử lý.
Ngoài ra, HĐXX buộc UBND xã Tam Hải và Bùi Văn Thu bồi thường các khoản chi phí cho đại diện gia đình và các bị hại.


Thiên Thanh
Bình luận
vtcnews.vn