Thuyền trưởng chết không liên quan COVID-19, tàu hàng được tiếp tục hành trình

Tin nhanh 24hThứ Năm, 09/04/2020 13:00:59 +07:00
(VTC News) -

Tàu chở 2.000 ô tô nhập khẩu có thuyền trưởng đột tử trong phòng ngủ vừa rời vùng cảng biển Hải Phòng để tiếp tục hành trình đi Hồng Kông.

Liên quan vụ việc thuyền trưởng chết không rõ nguyên nhân trên tàu biển Tianjin Highway vận chuyển gần 2.000 ô tô nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam, ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, con tàu trên rời cảng Tân Vũ (Hải Phòng) lúc 20h30 ngày 8/4. Lúc 22h45 cùng ngày, tàu này rời hẳn khỏi vùng cảng biển Hải Phòng, tiếp tục hành trình đi Hồng Kông.

Cũng theo ông Vũ, các thủ tục để tàu vào cảng Tân Vũ đều suôn sẻ, không xảy ra bất cứ sự cố nào.

Đồng thời, kết quả kiểm dịch cho thấy, cái chết của thuyền trưởng tàu chở hàng này không liên quan đến dịch COVID-19.

Thuyền trưởng chết không liên quan COVID-19, tàu hàng được tiếp tục hành trình - 1

Cái chết của thuyền trưởng tàu chở gần 2.000 ô tô từ Thái Lan vào Việt Nam không liên quan đến dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, toàn bộ 23 thuyền viên còn lại của tàu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn phải cách ly trên tàu.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng dịch, các cơ quan chức năng của Hải Phòng vẫn thực hiện phun khử trùng toàn bộ con tàu và hàng hóa trên tàu. Công việc phun khử trùng kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ.

Sau khi phun khử trùng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho phép tàu Tianjin Highway vào cảng Tân Vũ để dỡ hàng ngày 7/4 và rời cảng Tân Vũ tối 8/4 để tiếp tục hành trình tới Hồng Kông.

Trước đó, ngày 1/4, Trung tâm Y tế Quốc tế Hải Phòng nhận tin vị thuyền trưởng 58 tuổi người Bungary trên tàu biển vận chuyển gần 2.000 ô tô nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam chết trong phòng ngủ ngày 30/3. Ông này trước đó vẫn sinh hoạt bình thường. Các thuyền viên trên tàu đều khỏe mạnh.

Video: Công dân hết cách ly cảm động cám ơn chiến sĩ ngày chia tay

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn