Thuyền buồm huấn luyện Hải quân hiện đại nhất thế giới

Thời sựThứ Năm, 10/03/2016 09:56:00 +07:00

Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ Tàu buồm số hiệu 286 mang tên Lê Quý Đôn.

(VTC News) - Ngày 10/3, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ Tàu buồm số hiệu 286 mang tên Lê Quý Đôn.

Đây là loại thuyền buồm phục vụ huấn luyện hiện đại bậc nhất khu vực và thế giới do Hải quân Việt Nam sở hữu.

Tàu có nhiệm vụ huấn luyện thực tế trên biển cho học viên của Học viện Hải quân, thực hiện công tác ngoại giao quân sự và các nhiệm vụ khác của Hải quân Việt Nam.

Thượng cờ, thuyền buồm, huấn luyện, hải quân Việt Nam, Nha Trang
Tàu buồm huấn luyện mang số hiệu 286 Lê Quý Đôn của Hải quân Việt Nam 

Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn do Công ty kỹ thuật tàu thủy Choren Design & Consulting thiết kế và nhà máy đóng tàu Marine Projects (Ba Lan) và hạ thủy vào đầu tháng 6/2015. Tàu được đóng theo chương trình hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Quân đội Việt Nam và Ba Lan.

Để về được Nha Trang, tàu Lê Quý Đôn đã trải qua chuyến hải trình dài hơn 18.000 hải lý từ Gdansk (Ba Lan), vùng biển Ban Tích, Đại Tây Dương, Nam Mỹ đến Thái Bình Dương và về Biển Đông, Việt Nam dưới sự điều khiển của đoàn thủy thủ Việt Nam và Ba Lan.

Phát biểu tại lễ thương cờ, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam nhấn mạnh việc tiếp nhận và chính thức đưa Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn vào biên chế Hải quân có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.


Xuân Mai-Gia Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn