Thủy thủ Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19 bị buộc xuất ngũ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/10/2021 07:20:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 14/10, hải quân Mỹ cho biết, những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị cho ra khỏi lực lượng.

"Tiêm vaccine COVID-19 là bắt buộc đối với tất cả các thành viên quân đội, hải quân đã công bố kế hoạch bắt đầu xử lý để cho ra khỏi lực lượng những người từ chối tiêm chủng mà không thuộc diện miễn trừ", thông báo của lực lượng hải quân Mỹ cho hay.

Đây là hành động quyết đoán đầu tiên của Lầu Năm Góc đối với binh sĩ từ chối tiêm vaccine. Lầu Năm Góc đã yêu cầu tất cả binh sĩ phải tiêm vaccine COVID-19 từ cuối tháng 8.

Thủy thủ Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19 bị buộc xuất ngũ - 1

Hải quân Mỹ sẽ cho xuất ngũ đối với những binh sĩ từ chối tiêm vaccine. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hải quân cho biết 98% trong số 350.000 thành viên tại ngũ đã bắt đầu hoặc hoàn thành quá trình tiêm chủng. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, 96,7% trong số gần 1,4 triệu quân nhân tại ngũ đã được tiêm ít nhất một liều và 83,7% hai liều.

Nếu tất cả các đơn vị trong quân đội Mỹ đều áp đặt biện pháp cứng rắn như lực lượng hải quân đang thực hiện, thì Bộ Quốc phòng Mỹ có nguy cơ mất tới 46.000 quân.

Phó Đô đốc John Nowell, Giám đốc lực lượng hải quân, cho biết lực lượng hải quân đã ghi nhận 164 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong số đó, 144 người được biết là chưa được chủng.

Hải quân Mỹ cho hay, những người bị cho xuất ngũ vì từ chối tiêm vaccine sẽ mất các lợi ích nhất định, trong đó có việc buộc phải hoàn trả chi phí đào tạo và giáo dục đối với một số trường hợp.

Các nhân viên Hải quân có thể yêu cầu được miễn các loại vắc xin bắt buộc, vì lý do sức khỏe hoặc các lý do khác, có thể được chỉ định lại nhiệm vụ hiện tại của họ.

Lực lượng hải quân đặc biệt nhạy cảm với đại dịch COVID-19, vì nguy cơ một trường hợp nhiễm bệnh có thể lây lan cho toàn bộ binh sĩ trên tàu, buộc lực lượng này phải ngừng hoạt động.

Năm ngoái, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã bị tấn công bởi một đợt bùng phát khiến khoảng 1/4 trong số 4.800 thủy thủ đoàn bị nhiễm bệnh. Tàu chiến này phải ở lại cảng ở Guam để khử trùng trong vài tuần.

Kông Anh(Nguồn: France 24)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp