Thụy Sỹ chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp tiếp quản ngân hàng Credit Suisse

Thị trườngChủ Nhật, 19/03/2023 18:52:00 +07:00

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán, để mua lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng Credit Suisse.

Để tránh gây đổ vỡ cho hệ thống ngân hàng và tài chính, nhà chức trách Thụy Sỹ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp khẩn cấp, để đẩy nhanh quá trình tiếp quản của ngân hàng Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ 2 của nước này hiện đang chịu nhiều áp lực sau sự sụp đổ của 2 ngân hàng tại Mỹ.

Theo tờ Thời báo Tài chính (Financial Times), ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán, để mua lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng UBS đang yêu cầu chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ khoảng 6 tỷ USD chi phí, nếu ngân hàng này mua lại ngân hàng Credit Suisse.

Credit Suisse - ngân hàng 167 tuổi ở Thụy Sỹ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 2 năm gần đây. Ngân hàng được coi là một mắt xích yếu trong lĩnh vực ngân hàng, do hàng loạt bê bối và chương trình tái cấu trúc lớn công bố hồi tháng 10 vừa qua.

Hồng Nhung(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn