Thụy Sĩ: Cú sốc lớn nhất EURO 2020 từ đoàn quân 24 quốc tịch

Euro 2020Thứ Sáu, 02/07/2021 14:16:00 +07:00
(VTC News) -

Bóng đá Thụy Sĩ thăng tiến nhanh chóng trong một thập kỷ qua nhờ những thế hệ đội hình đa quốc tịch, đa ngôn ngữ.

Hơn hai phần ba quân số đội tuyển Thụy Sĩ là dân nhập cư, hoặc gốc gác nhập cư. Họ được gọi chung bằng thuật ngữ "papierli-Schweizer", có nghĩa là Thụy Sĩ trên giấy tờ để phân biệt với Urschweizer, dân bản địa chính gốc. Chỉ có 8 cầu thủ "Urschweizer" góp mặt trong danh sách đội tuyển Thụy Sĩ dự EURO 2020.

Yann Sommer, người hùng cản phá cú đá luân lưu của Kylian Mbappe để loại đội tuyển Pháp khỏi EURO 2020, là dân Thụy Sĩ chính gốc. Nhưng trước đó là màn trình diễn của những "papierli-Schweizer" sinh ra ở Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ: Cú sốc lớn nhất EURO 2020 từ đoàn quân 24 quốc tịch - 1

Hơn hai phần ba đội hình tuyển Thụy Sĩ cùng HLV trưởng của họ là dân nhập cư.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là Granit Xhaka, cũng là đội trưởng của họ, gốc Albania. Haris Seferovic và Mario Gavranovic, những người ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp, là người Thụy Sĩ gốc Bosnia.

Một nửa số cầu thủ được HLV Vladimir Petkovic, một người Thụy Sĩ gốc Bosnia, tung vào sân ở trận đấu đó, là "papierli-Schweizer". Xherdan Shaqiri, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thụy Sĩ, sinh ra ở Nam Tư. Đôi giày của tiền vệ sinh năm 1991 in 2 lá cờ Thụy Sĩ và Kosovo.

Những chiến tích lớn nhất của bóng đá Thụy Sĩ ở đấu trường quốc tế được tạo nên bởi những thế hệ đội hình đa chủng tộc và đa ngôn ngữ như vậy. Đội bóng có biệt danh Nati (dịch ra là... đội tuyển quốc gia) có tổng cộng 24 quốc tịch. 

Thụy Sĩ chỉ được dự World Cup một lần trong suốt 36 năm kể từ năm 1970. Tuy nhiên, kể từ sau khi góp mặt ở World Cup 2006, Thụy Sĩ chỉ lỡ hẹn với một giải đấu lớn là EURO 2012. 

Cách đây 20 năm, toàn bộ đội hình Thụy Sĩ dự EURO 2000 là dân bản địa gốc. Giờ đây, Xhaka và Shaqiri, cùng tầm tuổi 28-29, những người con của dân Nam Tư tị nạn, là đại diện ưu tú của "thế hệ vàng" mà bóng đá Thụy Sĩ đang sở hữu và vào đến vòng loại trực tiếp của 4 giải đấu lớn liên tục từ 2014 đến nay.

Đánh bại đội tuyển Pháp là một cột mốc mang tính biểu tượng của bóng đá Thụy Sĩ, không chỉ trên khía cạnh thành tích. Đội bóng này này giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn bằng cách loại khỏi giải đấu một đội bóng là phiên bản đỉnh cao của đội hình đa sắc tộc.

Đa sắc tộc chưa bao giờ là vấn đề lớn đối với đội tuyển Thụy Sĩ, chỉ trừ một sự cố vào năm 2018. Xhaka, Shaqiri và Stephan Lichtsteiner mỗi người bị phạt 10 nghìn USD vì xếp bàn tay thành hình đại bàng để ăn mừng bàn thắng, một hành động thể hiện sự ủng hộ đối với Albania trong bối cảnh căng thẳng chính trị.

“Chúng tôi đã kết hợp được những yếu tố văn hóa khác biệt, những tài năng khác biệt, những tư tưởng khác biệt lại với nhau. Chính điều đó giúp đội tuyển Thụy Sĩ chơi thứ bóng đá chất lượng. Chúng tôi là một đội bóng có sự gắn kết và đó là sự đảm bảo cho thành công", HLV Vladimir Petkovic chia sẻ trong một buổi họp báo ở World Cup 2018.

Thụy Sĩ: Cú sốc lớn nhất EURO 2020 từ đoàn quân 24 quốc tịch - 2

Đánh bại đội tuyển Pháp là chiến công lớn nhất của bóng đá Thụy Sĩ ở EURO. 

Đội tuyển Thụy Sĩ có một câu nói đùa rằng họ là đội nói được nhiều thứ tiếng nhất ở châu Âu, kể cả các loại ngôn ngữ cổ. Nico Elvedi là một trong 50 nghìn người nói tiếng Rhaeto-Romanic ở Thụy Sĩ. Gavranovic được gọi là một chuyên gia ngôn ngữ vì thành thạo cả tiếng Croatia, Italy, Pháp, Đức và Anh.

Dân nhập cư của Thụy sĩ đa phần là những người tị nạn thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai, đã thích nghi và hòa nhập. Riêng trong bóng đá, chính sách nhập cư lại là một động lực tích cực giúp Thụy Sĩ gặt hái thành công. Sự phân biệt giữa "Papierli-Schweizer" và "Urschweizer" không tồn tại trên sân đấu.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn