Thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên về Việt Nam

Thời sựThứ Tư, 30/10/2013 03:31:00 +07:00

Chiều 29/10, tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức đón máy bay thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên cho Không quân Hải quân Việt Nam.

Chiều 29/10, tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức đón máy bay thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên cho Không quân Hải quân Việt Nam.

Máy bay thủy phi cơ DHC-6 được trang bị và biên chế chính thức cho lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam nhằm mục đích tuần tra, tuần thám, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo Việt Nam.

 Chiếc thủy phi cơ đầu tiên của Không quân Hải quân Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.   Ảnh: Duy Khánh
Chiếc thủy phi cơ đầu tiên của Không quân Hải quân Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Ảnh: Duy Khánh

Chiều 29/10, tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức đón máy bay thủy phi cơ DHC-6 Không quân Hải quân. Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân; đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân và cán bộ, phi công, nhân viên Phi đội DHC-6 đã ra tận sân bay đón.

Máy bay thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-777 VIP là máy bay đầu tiên về Việt Nam được trang bị và biên chế cho lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam. Máy bay thủy phi cơ DHC-6 do Công ty Viking, Canada sản xuất, có thể cất và hạ cánh trên đường băng ngắn hoặc trên mặt nước.

Máy bay có trọng lượng tối đa 5.670 kg, chở được 19 người. Trần bay lý thuyết là 7.620 mét; trần bay thực tế là 7.431 mét. Tốc độ đồng hồ lớn nhất ở độ cao 2.000 mét là 307 km/h và thời gian bay tối đa là 6 giờ 51 phút.

Thủ tưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng hoa cho kíp lái Việt Nam và chuyên gia Canada đã bay thủy phi cơ về Việt Nam an toàn.        Ảnh: Duy Khánh
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng hoa cho kíp lái Việt Nam và chuyên gia Canada đã bay thủy phi cơ về Việt Nam an toàn. Ảnh: Duy Khánh  
Sải cánh sau thủy phi cơ DHC-6.     Ảnh: Duy Khánh
Sải cánh sau thủy phi cơ DHC-6. Ảnh: Duy Khánh 

Máy bay thủy phi cơ DHC-6 được trang bị và biên chế chính thức cho lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam nhằm mục đích tuần tra, tuần thám, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo Việt Nam. Đến nay, lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam đã được trang bị 3 loại máy bay, gồm: EC-225, DHC-6 và K28.

Việc tiếp nhận và đưa vào biên chế chính thức máy bay thủy phi cơ DHC-6 là một trong những yếu tố quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng Không quân Hải quân nói riêng và Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.



Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn