Thủy điện xả lũ, nhiều tuyến đường ở Phú Yên và Bình Định bị chia cắt

Thời sựChủ Nhật, 03/12/2017 17:28:00 +07:00

Nước thượng nguồn từ Tây Nguyên đổ về nhiều khiến nhiều thủy điện ở miền Trung phải xả lũ, nhiều tuyến đường tỉnh Phú Yên và Bình Định bị chia cắt.

Ngày 3/12, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, nước từ thượng nguồn ở Tây Nguyên đổ về với lưu lượng lớn, vì vậy nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ.

Theo báo cáo, chiều 2/11, nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du với tổng lưu lượng 5.054 m³/giây. Trong đó, nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả 3.054 m³/giây; sông Ba Hạ là 2.000 m³/s.

Ghi nhận của PV VTC News, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đang mưa rất to, trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) nước ngập gần 2m.

Ngoài ra, nước lũ cũng khiến tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đi xuống xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu) bị chia cắt.

mua lon

  Nhiều tuyến đường ở tỉnh Bình Định bị chia cắt. 

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay mực nước lũ thượng lưu sông Kôn dao động ở mức cao, hạ lưu đang lên chậm.

Mực nước lũ lúc 4h ngày 3/12 như sau: Tại Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh): 72.00m, dưới báo động II là 0.50m; tại Bình Nghi (huyện Tây Sơn): 16.31m, dưới báo động II là 0.19m; tại Thạnh Hòa (thị xã An Nhơn): 7.35m trên báo động II là 0.35m.

Dự báo trong 12h tới, mực nước lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm: Tại Vĩnh Sơn dao động ở mức 72.50m, mức báo động II; tại Bình Nghi dao động ở mức 17.00m, trên báo động II là 0.50m; tại Thạnh Hòa có khả năng lên mức 7.60m, trên báo động II là 0.60m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1- 2.

Bình Định phát đi cảnh báo đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh; ngập lụt ở vùng trũng thấp của các huyện: Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn.

Video: Đóng bè mảng đưa dân qua đoạn ngập hơn 2m ở Hòa Bình

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn