Thủy điện tích 'bom nước', chủ đầu tư vẫn không trung thực, bị phản ứng gay gắt

Tin nhanh 24hThứ Ba, 17/11/2020 19:54:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo huyện Nam Đông phản ứng gay gắt trước câu trả lời thủy điện Thượng Nhật thực hiện nghiêm túc việc mở 5 cửa xả nước và yêu cầu chủ đầu tư báo cáo trung thực.

Chiều 17/11, đoàn công tác của Bộ Công thương đến thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) để làm việc với chủ đầu tư về những lùm xùm liên quan việc tích nước trái phép của thuỷ điện này trước và sau bão số 13.

Ông Lê Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam (chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thượng Nhật) khẳng định, công ty một phần tuân thủ các công văn chỉ đạo phòng chống thiên tai của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thủy điện tích 'bom nước', chủ đầu tư vẫn không trung thực, bị phản ứng gay gắt - 1

Ông Lê Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thuỷ điện miền Trung Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công thương.

Tuy nhiên, sau khi nhận được công điện, để đảm bảo công tác an toàn cho công trình, công ty chủ động đóng cửa xả để giảm lưu lượng nước về hạ du phục vụ việc nạo vét lòng hồ và đưa người, vật tư lên phục vụ công việc trên.

Vị lãnh đạo nhà máy thuỷ điện Thượng Nhật khẳng định, sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu mở 5 cửa xả nước, công ty chấp hành nghiêm túc.

Tuy nhiên câu trả lời của ông Lê Văn Khoa bị ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông phản ứng gay gắt. Ông Phụng yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật phải trung thực.

Theo ông Lê Thanh Hồ - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đông, địa phương có đủ bằng chứng thủy điện này liên tục tích nước trái phép và không chấp hành chỉ đạo mở 5 cửa van đập. Ông Hồ nói rằng lực lượng Công an huyện phải băng đường rừng để vào khu vực thủy điện chụp ảnh, quay phim làm bằng chứng về việc thủy điện Thượng Nhật không mở 5 cửa xả nước.

Thủy điện tích 'bom nước', chủ đầu tư vẫn không trung thực, bị phản ứng gay gắt - 2

Thuỷ điện Thượng Nhật nhiều lần tích nước trái phép bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng.

"Ngày 29/10, cao trình trong lòng hồ chứa là 110,5m trong khi công điện yêu cầu xả về cao trình 104 và đều đóng hết 5 cửa. Ngày 16/11, lực lượng công an vào kiểm tra thì thủy điện chỉ xả 1 cửa và nước ở cao trình 109mm", Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông nói. 

Ông Tô Xuân Bảo - Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) cho rằng, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật báo cáo chưa đầy đủ và chưa tuân thủ các chỉ đạo của các cấp trong việc phòng chống thiên tai.

Đoàn công tác yêu cầu chủ đầu tư này cung cấp thêm các giấy tờ, văn bản liên quan đến thiết kế lòng hồ, vận hành thủy điện... để trong ngày 18/11 sẽ tiếp tục làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế, đưa ra các quyết định xử lý hành vi vi phạm của thủy điện Thượng Nhật.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn