Thủy điện Nho Quế 2 chính thức phát điện

Kinh tếThứ Sáu, 26/08/2016 15:20:00 +07:00

Ngày 23/8, Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 (Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã hoàn thành thời gian chạy thử nghiệm 72 giờ và chính thức vận hành phát điện thương mại, hòa vào điện lưới quốc gia, đưa số nhà máy đã phát điện vận hành của Tập đoàn Bitexco lên 15 nhà máy.

Dự án thủy điện Nho Quế 2 có tổng công suất 48 MW, do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế (Tập đoàn Bitexco) làm chủ đầu tư, nằm trên sông Nho Quế (hệ thống sông Gâm), thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện nhánh sông Nho Quế đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 2694/QĐ-BCN ngày 2/10/2006.

Pic2

 

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 8/2012 với tổng mức đầu tư khoảng 1500 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn các xã Lùng Pù, Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Xín Cái và Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Dự án được xây dựng tại khu vực miền núi, biên giới phía Bắc thuộc vùng sâu, vùng xa với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Nguồn: thanhnien.vn
Bình luận
vtcnews.vn