Thụy Điển công bố kết quả điều tra vụ rò rỉ đường ống Nord Stream

Thời sự quốc tếThứ Ba, 27/12/2022 15:10:01 +07:00
(VTC News) -

Thuỵ Điển cho biết không có bằng chứng cụ thể về hoạt động phá hoại đối với đường ống dẫn khí Nord Sream (Dòng chảy phương Bắc).

Ông Daniel Stenling - Chỉ huy lực lượng phản gián thuộc Cơ quan An ninh Thụy Điển (SEPO) cho biết không có bằng chứng cụ thể về hoạt động phá hoại đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) từ Nga sang châu Âu.

"Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng cụ thể", The New York Times dẫn lời ông Daniel Stenling cho hay.

Thụy Điển công bố kết quả điều tra vụ rò rỉ đường ống Nord Stream  - 1

Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2). (Ảnh: Shutterstock)

Trong khi đó, theo Sputnik, các nhà điều tra Thụy Điển có thể đã giải quyết xong vụ việc nhưng vẫn giữ im lặng với những đồng minh phương Tây dựa trên những toan tính chiến lược.

Hồi tháng 9, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Nord Stream bị rò rỉ.

Thuỵ Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống Nord Stream. Hôm 1/11, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Nga cũng bắt đầu điều tra nguyên nhân các vụ nổ của đường ống Nord Stream. 

Tháng trước, Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống Nord Stream nói đã hoàn tất thu thập dữ liệu ban đầu tại vị trí đường ống xảy ra hư hỏng trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.

Nord Stream AG thu thập được dữ liệu phát hiện các hố sâu từ 3-5 m được cho là do kỹ thuật của con người gây ra tại điểm có các vết hư hại trên đường ống số 1 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.

Các hố này cách nhau khoảng 248 m. Đoạn ống nằm giữa 2 hố đã bị phá hủy, khoảng phân tán các vết nứt trên thân ống có bán kính ít nhất 250 m. Nord Stream AG cho hay, các chuyên gia sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá những phát hiện này.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn