Thủy điện An Khê - Ka Nak phải bồi thường cho dân

Thời sựThứ Ba, 24/09/2013 06:05:00 +07:00

Gần 30.000 m2 đất nông nghiệp dọc hai bên suối Cát dẫn ra sông Kô ở Bình Định bị sạt lở mà "thủ phạm" chính là Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak.

Gần 30.000 m2 đất nông nghiệp dọc hai bên suối Cát dẫn ra sông Kô ở Bình Định bị sạt lở mà "thủ phạm" chính là Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak.

Chiều 22/9, ông Tạ Xuân Chánh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định), cho biết: Chính quyền huyện này đã yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy điện 7, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak, phải bồi thường thiệt hại đối với người dân do thủy điện xả nước gây sạt lở.

Theo thống kê ban đầu, hiện đã có gần 30.000 m2 đất nông nghiệp của người dân dọc hai bên suối Cát dẫn ra sông Kôn (xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) bị sạt lở. Ngoài ra, tại đoạn giáp ranh giữa hai xã Tây Thuận và Tây Giang hiện có hàng chục điểm bị sạt lở nghiêm trọng, nước đã khoét sâu vào bờ mỗi bên gần 50 m.

Thủy điện Ka Nak xả lũ nửa đêm, làm thiệt hại 14 tỉ đồng cho người dân Gia Lai vào cuối tháng 5.
Thủy điện Ka Nak xả lũ nửa đêm, làm thiệt hại 14 tỷ đồng cho người dân Gia Lai vào cuối tháng 5. Ảnh: TNO 
Nguyên nhân được xác định là do Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak lấy nước từ sông Ba (Gia Lai) nhưng lại dẫn xuống huyện Tây Sơn để tiếp tục vận hành nhà máy thủy điện thứ hai rồi xả nước ra sông Kôn (Bình Định). Lưu lượng nước tăng bất thường gây ra tình trạng sạt lở trên.

Cũng theo ông Chánh, ngoài yêu cầu bồi thường, UBND huyện Tây Sơn cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy điện 7 xây dựng hệ thống kè kiên cố chống sạt lở đất dọc hai bên bờ suối Cát nhằm bảo vệ quỹ đất sản xuất của người dân, xử lý toàn diện cho vùng hạ lưu xả nước của Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak.

Phía nhà máy phải phối hợp với UBND huyện Tây Sơn để thống nhất quy chế hoạt động kênh xả, tổ chức thông báo cho nhân dân vùng hạ lưu biết lịch xả nước để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt.


Được biết từ tháng 8/2012, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy điện 7 phải có giải pháp khắc phục, xử lý tình trạng Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak gây sạt lở tại huyện Tây Sơn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.



Theo PLTPHCM
Bình luận
vtcnews.vn