Thượng tướng Võ Văn Tuấn tiếp đoàn Huấn luyện lưu động Liên hợp quốc

Thế giớiThứ Hai, 24/10/2016 17:24:00 +07:00

Chiều 24/10, Thượng tướng Võ Văn Tuấn tiếp Đoàn Huấn luyện lưu động Liên hợp quốc do Trung tá Adil Fichtal dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 24/10, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tiếp Đoàn Huấn luyện lưu động Liên hợp quốc do Trung tá Adil Fichtali, Giám đốc Chương trình huấn luyện, Ban Huấn luyện tích hợp Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc, Trưởng đoàn huấn luyện lưu động Liên hợp quốc dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

T1

 Thượng tướng Võ Văn Tuấn chào đón Trung tá Adil Fichtali đến thăm Bộ Quốc phòng

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Võ Văn Tuấn khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò các hoạt động Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc trong việc Gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, góp phần giải quyết xung đột và tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, hỗ trợ và giúp đỡ các nước có điều kiện phát triển, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quốc tế hiện nay hết sức phức tạp, nhiều nguy cơ đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực, thế giới.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn cảm ơn Trung tá Adil Fichtali và các thành viên Đội huấn luyện lưu động đến hỗ trợ cho Lực lượng GGHB Việt Nam trong công tac đào tạo giảng viên, giúp đỡ Việt Nam chuẩn bị lực lượng tham gia GGHB của Liên hợp quốc; mong muốn các cơ quan chuyên môn Liên hợp quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Trung tâm GGHB Việt Nam.

T3

Thượng tướng Võ Văn Tuấn và Trung tá Adil Fichtali chụp ảnh cùng các đại biểu

Thượng tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh, đất nước, con người Việt Nam trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược tàn khốc, chính vì vậy, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng giá trị của hòa bình; Thượng tướng Võ Văn Tuấn cũng chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của khóa huấn luyện, đề nghị Trung tá Adil Fichtali trên cơ sở thực tiễn điều chỉnh cho phù hợp để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Trung tá Adil Fichtali cảm ơn Thượng tướng Võ Văn Tuấn dành thời gian tiếp; bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, mến khách, anh dũng vượt qua những khó khăn gian khổ, hy sinh để có được cuộc sống hòa bình hiện nay.

Trung tá Adil Fichtali khẳng định, cá nhân cùng các thành viên Đoàn sẽ làm việc hết sức mình để cùng Việt Nam xây dựng Lực lượng gìn giữ hòa bình đáp ứng tốt nhiệm vụ của Liên hợp quốc trong tình hình mới.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn