Thượng tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy VOV

Thời sựThứ Tư, 17/01/2018 11:59:00 +07:00

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáng 17/1, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. 

1

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN

Cùng tham gia đoàn công tác của Ban Bí thư còn có ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.  

2

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài TNVN tuyên bố lý do tổ chức Hội nghị.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Vũ Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài; ông Trần Minh Hùng, Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Xuân Huy, Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc và các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN.  

3 3

Ông Tô Lâm gợi ý các nội dung để Ban Thường vụ Đảng ủy tự kiểm điểm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Tô Lâm, Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư gợi ý những vấn đề để Ban Thường vụ Đảng ủy của Đài tự kiểm điểm, tự phê bình.

Cụ thể, về nội dung kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Đài TNVN sẽ kiểm điểm trách nhiệm chung của Ban Thường vụ về những nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm theo các nội dung gợi ý của Ban Bí thư.

Kiểm điểm phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng năm 2017 để tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt mạnh trong thời gian tới, nhất là những thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016.  

4 3

Ông Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ và Lãnh đạo Đài TNVN tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, cầu thị... trong quá trình kiểm điểm.

Ông Tô Lâm cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN tập trung làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan tới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, công tác mua sắm tài sản, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản trong phạm vi của Đài năm 2017. 

Về hình thức, cách thức tổ chức kiểm điểm, ông Tô Lâm nêu rõ, theo Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương, việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo hướng, kiểm điểm tập thể trước, kiểm điểm cá nhân sau; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Ông Tô Lâm đề nghị quá trình kiểm điểm tập thể và từng cá nhân, Ban Thường vụ và lãnh đạo Đài tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, cầu thị, nhận xét, góp ý trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, những nguyên nhân; cần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu của Hội nghị.

Nhân dịp năm mới 2018, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, thay mặt Đoàn công tác, ông Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới Đảng ủy, Ban lãnh đạo Đài TNVN thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn