Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không để xảy ra chạy chức, chạy quyền

Thời sựThứ Hai, 02/07/2018 17:35:00 +07:00

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt Quảng Ngãi, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý cần lựa chọn đúng cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Sáng 2/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vượng lưu ý Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần thực hiện tốt xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. 

"Cần đánh giá, lựa chọn đúng cán bộ năng lực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền", ông nhấn mạnh. 

'Tuyet doi khong de xay ra chay chuc, chay quyen' hinh anh 1

 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Quảng Ngãi. (Ảnh: Minh Hoàng)

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt, Quảng Ngãi cần tận dụng lợi thế nhà máy lọc dầu Dung Quất để phát triển nội lực chứ không phụ thuộc vào công trình này. Tỉnh lưu ý thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phải đảm bảo an toàn môi trường; kiên trì thực hiện nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch giúp người dân thoát nghèo bền vững, đời sống được nâng lên...

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho hay qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy trực thuộc phê bình, tự phê bình vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm... Những vấn đề thông tin chưa đầy đủ, dư luận còn trái chiều; chưa chỉ ra được một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức có biểu hiện suy thoái.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm còn thấp; quan liêu, xa dân; tham nhũng, lãng phí, toan tính vụ lợi cho bản thân và gia đình. 

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu cán bộ, đảng viên giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường đi cơ sở. Thực hiện nghiêm miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời đối với cán bộ năng lực yếu, phẩm chất đạo đức kém, không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn