Thường trực Ban Bí thư: Cần cụ thể hóa nội hàm ba đột phá chiến lược trong 5 năm tới

Thời sựThứ Ba, 15/10/2019 17:26:00 +07:00

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần làm rõ nội hàm ba đột phá chiến lược trong 5 năm tới.

Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ngay đầu chương trình làm việc, các đại biểu được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội đồng Lý luận Trung ương trong nửa nhiệm kỳ 2016-2021, do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phùng Hữu Phú trình bày.

Báo cáo chỉ rõ kết quả đã đạt được trong 3 năm qua của Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng thời nêu ra những điểm hạn chế, bất cập trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

hoi dong li luan trung uong

Buổi làm việc của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Minh Tuấn)

Phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém, Hội đồng Lý luận Trung ương đã đưa ra những định hướng trọng tâm trong thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định, tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở hoạch định phát triển đường lối, chính sách của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng thời, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển của Hội đồng trong nửa nhiệm kỳ tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các Hội đồng Lý luận Trung ương thường xuyên cập nhật tình hình thế giới và khu vực, trong bối cảnh sự thay đổi rất nhanh toàn cầu. Hội đồng phải nghiên cứu, đánh giá xu hướng thế giới trong 5-10 năm tới, để phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu cho Đảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Một trong những vấn đề trọng tâm nữa là cần làm rõ nội hàm của 3 đột phá chiến lược của Đại hội XII. Đặc biệt, cần cụ thể hóa ba đột phá chiến lược trong 5 năm tới. Hội đồng Lý luận Trung ương phải nghiên cứu căn cơ, chi tiết hơn nữa”.

Tran Quoc Vuong-0

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Minh Tuấn) 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá, nhìn nhận lại 3 đột phá chiến lược hàng đầu này, để đưa ra một cách nhìn tổng quát nhất và tham mưu tốt nhất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau đó, ông Trần Quốc Vượng đưa ra những ví dụ cụ thể về vấn đề đột phá cơ sở hạ tầng. Ông Vượng nêu cụ thể về giao thông, về đường cao tốc Bắc-Nam hay đường sắt cao tốc thì cần tính toán, triển khai thế nào cho phù hợp nhất.

Về đột phá “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “phát triển nhanh nguồn nhân lực”, Hội đồng Lý luận Trung ương cần đánh giá tiêu chí của các nước phát triển (về điều kiện mức sống, về thu nhập bình quân đầu người,…), từ đó xây dựng định hướng phát triển của nước ta đến năm 2025, tầm nhìn 2045.

Ông Trần Quốc Vượng cũng chỉ rõ, một vấn đề lớn của nước ta hiện nay là tình hình Biển Đông. Đây là vấn đề đòi hỏi phải đấu tranh lâu dài. Nếu không có cách ứng biến, xử lý phù hợp, thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh yêu cầu cần tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái.

Cuối buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn