Thường Tín: Đạt 62,4% kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

Tin tức 24h quaThứ Năm, 18/05/2023 18:56:01 +07:00
(VTC News) -

Tính đến ngày 15/5, huyện Thường Tín chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được 84 ha đất, đạt 62,43% kế hoạch, với số tiền giải ngân là 599 tỷ đồng.

Chia sẻ với VTC News, ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển chung của Thành phố, đặc biệt là những quận, huyện có dự án đi qua, giúp tăng kết nối, tạo thêm động lực phát triển mạnh mẽ cho Hà Nội và các địa phương trong khu vực.

Xác định rõ tầm quan trọng, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đang vào cuộc với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao độ, bằng nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của người dân để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Thường Tín: Đạt 62,4% kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 - 1

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín.

Từ đó, tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng và là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo chủ tịch huyện Thường Tín, đến nay, huyện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng được 84 ha đất, đạt 62,43% kế hoạch, di chuyển 1819 ngôi mộ, đạt 98,53%, với số tiền giải ngân là 599 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đến 1/6 tới, huyện Thường Tín sẽ giải ngân khoảng 41,6 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường đất cho bà con và bàn giao mặt bằng 13,56 ha cho thành phố. Dự kiến đến 30/6, huyện Thường Tín hoàn thành GPMB 70% đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ công tác của huyện và các xã sẽ di chuyển nốt số mộ còn lại và kiểm đếm lại diện tích đất nông nghiệp, đất ở còn lại.

Đồng thời, các phòng ban chuyên môn đang của huyện đang lên phương án khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong Vành đai 4, tổ chuyên môn đã tổ chức họp dân, kiểm đếm tại các xã: Hồng Vân, Vân Tảo, Văn Bình.

Thường Tín: Đạt 62,4% kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 - 2

Người dân xã Khánh Hà, huyện Thường Tín đến nhận tiền đền bù Vành đai 4 đợt 2 ngày 12/5.

Huyện khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư dự án xây dựng hạ tầng 4 khu tái định cư liên quan đến GPMB đất ở nằm trong dự án đường Vành đai 4 theo quy định với tổng diện tích 12,95ha tại 4 xã: Khánh Hà, Văn Bình, Vân Tảo và Hồng Vân. Dự kiến sẽ thi công 4 khu tái định cư trong tháng 4/2023.

Để công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn huyện bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, người dân trong xã nắm bắt được thông tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, để bà con yên tâm lao động, sản xuất kinh doanh.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn