Thượng tá công an 'rởm' cầm cố hàng trăm xe gian

Pháp luậtThứ Sáu, 26/02/2016 08:00:00 +07:00

Châu thường mặc cảnh phục công an xưng là thượng tá của Cục Hậu cần thuộc Bộ Công an, và đem cầm cố hàng trăm xe gian ở nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố

Châu thường mặc cảnh phục công an xưng là thượng tá của Cục Hậu cần thuộc Bộ Công an, và đem cầm cố hàng trăm xe gian ở nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT, Công an Q.5 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Trương Hoàng Châu (64 tuổi, ngụ Q.5, trước đó đã bị khởi tố về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”) thêm 2 tội danh “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Trương Thanh Trọng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, đang bỏ trốn) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị can Châu bị bắt giữ và chân dung của Trọng.
Bị can Châu bị bắt giữ và chân dung của Trọng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đầu tháng 11.2015, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an Q.5, phát hiện có một người đàn ông tên Châu làm giả giấy tờ xe gian mang đi bán hoặc cầm cố.

Đáng chú ý, người này thường mặc đồ cảnh phục công an nhân dân, tự xưng là thượng tá của Cục Hậu cần thuộc Bộ Công an, và đem cầm cố hàng trăm xe gian ở nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố.

Qua điều tra, CSHS xác định danh tính là Trương Hoàng Châu và có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội giả danh công an nhân dân; 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cùng lúc đó (26.11.2015), Đội CSHS quận nhận được đơn của ông Đ.H.T (49 tuổi, ngụ Q.10) tố cáo Châu làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe gắn máy hiệu AirBlade bán cho ông với giá 15 triệu đồng.

Đến giữa tháng 12/2015, lực lượng cảnh sát bắt giữ Châu về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bước đầu Châu khai nhận: Cách đây khoảng 1 năm, Châu có quen biết với Trọng là “trùm” thu gom xe trộm cắp ở các địa phương: TP.HCM, Đồng Nai, An Giang...

Từ đó, Châu trở thành đầu mối lớn tiêu thụ xe gian cho Trọng và một số ông “trùm” thu gom xe gian khác. Để tiêu thụ số lượng lớn xe gian, Châu dùng thủ đoạn khá mới mua giấy chứng nhận đăng ký xe gắn máy thật, sau đó về đục lại số sườn, số máy hoặc bỏ ra 1,5 triệu đồng làm giấy giả.

Châu mặc cảnh phục công an nhân dân như đã nói, và để tạo lòng tin, Châu thường mua loại mũ bảo hiểm giống lực lượng công an thường sử dụng, cùng vớ, nịt công an tặng cho chủ tiệm cầm đồ. Châu khai mua số trang phục, mũ bảo hiểm, vớ, nịt trên ở chợ Dân Sinh (Q.1, TP.HCM).

Đến nay, Công an Q.5 thu giữ 38 xe gắn máy các loại chủ yếu xe Honda Spacy, Honda Air Blade; trong đó xác định có 5 chiếc bị mất trộm, 16 chiếc bị đục số sườn số máy nên không thể xác định được nguồn gốc, 17 chiếc đang được điều tra xác minh. Ngoài ra, công an còn thu giữ 29 giấy chứng nhận đăng ký xe (15 giấy giả, 14 giấy thật), 1 hợp đồng ủy quyền mua bán xe gắn máy giả, 1 hợp đồng ủy quyền mua bán xe gắn máy thật.

Nguồn: Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn