Thượng tá công an bị tấn công khi truy đuổi 'cát tặc'

Thời sựChủ Nhật, 11/06/2017 11:12:00 +07:00

Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Bình) đã bị thương trong quá trình truy bắt 'cát tặc'.

 Ngày 11/6, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Quảng Bình), một cán bộ là lãnh đạo của phòng vừa bị thương trong khi làm nhiệm vụ truy đuổi "cát tặc".

Theo đó, trước tình hình khai thác cát, sỏi trái phép trên sông ở Quảng Bình diễn ra hết sức phức tạp với các thủ đoạn rất tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường, sạt lở đất hai bên bờ sông nên lực lượng chức năng đã ra quân phục kích bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép.

Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt đã bị "cát tặc" chống trả quyết liệt. Trong một lần truy bắt như vậy, Thượng tá Mai Văn Dấn - Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Bình) bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

nan-cat-tac-quang-binh

 Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Bình bị thương trong lúc truy đuổi cát tặc. (Ảnh: H. Oanh)

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 9/6/2017, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường Quảng Bình đã  phục kích và bắt quả tang 3 thuyền đang hút cát trái phép trên sông Gianh (địa phận thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Ba thuyền hút cát kể trên sau đó được xác định là của: Mai Văn Dương (Sinh năm 1974), Nguyễn Thị Tâm (Sinh năm 1978), đều trú tại thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa; và Hoàng Ngọc Sơn (Sinh năm 1972,  trú tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Video: Xác định 17 đối tượng 'bảo kê' cát tặc trên sông Hồng

Trong lúc tiếp cận, Thượng tá Mai Văn Dấn đã bị các đối tượng chống trả bằng cách gạt các vật nhọn trên thuyền khiến ông bị thương ở phần đầu. Sau khi bắt được các thuyền cát kể trên, Thượng tá Mai Văn Dấn mới được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới và bị khâu 20 mũi ở đầu.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn