Thượng sỹ công an dâm ô bị 'rối loạn tình dục'

Pháp luậtThứ Sáu, 28/06/2013 04:46:00 +07:00

(VTC News) - Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần, Quỳnh bị rối loạn trong ưa chuộng tình dục.

(VTC News) - Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần, Quỳnh bị rối loạn trong ưa chuộng tình dục.

Sáng nay (28/6), Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đưa ra xét xử công khai nguyên thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh – Công an huyện Tiên Lãng về tội dâm ô với trẻ em xảy ra hồi cuối năm 2012.

Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do ông Vũ Văn Quỳ (bố Quỳnh) - người giữ vai trò đại diện hợp pháp trước tòa cho Quỳnh có đơn xin hoãn phiên xét xử vì bị ốm.            

thượng sỹ Vũ Văn Quỳnh, Công an Tiên Lãng, TAND TP Hải Phòng
Vũ Văn Quỳnh bị tạm giữ tại trụ sở xã Tiên Minh ngày 3/11/2012 - Ảnh Minh Khang

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng, khoảng 13h40' ngày 3/11/2012, người dân xã Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng) bắt giữ và tố cáo nguyên thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh – Công an huyện Tiên Lãng, có hành vi dâm ô đối với nhiều nữ sinh trên địa bàn xã. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Jupiter BKS 16L6-7494, 1 mũ bảo hiểm và 1 khẩu trang của Quỳnh.            

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận, do ảnh hưởng của phim ảnh đồi trụy nên Quỳnh đã nảy sinh ý định chặn đường nữ sinh để sờ ngực.

Cụ thể, khoảng 12h35' ngày 17/8/2012, Quỳnh đi xe máy đến khu vực nghĩa trang chùa Nủi, thôn Ngọc Khánh thì thấy cháu Cao Thị T, SN 1997, ở Ngọc Khánh, xã Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phòng) đi xe đạp 1 mình ngược chiều, Quỳnh quay lại, chặn đầu xe đạp, kéo tay làm cháu T ngã ra đường.

Sau đó, Quỳnh ngồi lên 2 đùi của cháu, dùng tay khống chế, rồi luồn tay qua áo lót, sờ ngực nữ sinh này.

Trong khi Quỳnh đang kéo áo cháu T lên thì bị thầy giáo Đ.V.Đ – giáo viên Trường THPT Toàn Thắng, Tiên Lãng đi xe máy đến. Quỳnh  sợ bị phát hiện nên lên xe máy bỏ chạy.            

Tiếp đó, ngày 17/8/2012, tại đoạn đường nghĩa trang thôn Chính Lý, xã Quang Phục (Tiên Lãng, Hải Phòng) Quỳnh chặn đầu xe đạp cháu Nguyễn Thị T, SN 1997, ở xã Quang Phục, tát vào mặt và bóp cổ cháu rồi luồn tay vào sờ ngực cháu T sàm sỡ.

Tuy nhiên, cháu T đạp vào bụng Quỳnh khiến Quỳnh ngã xuống ven đường, may mắn chốn thoát về phía cánh đồng.            

Ngoài hai cháu nói trên, Quỳnh còn thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Phạm Thị D, SN 1991, trú tại xã Quang Phục ở gần Trường Mầm non xã Quang Phục.            
thượng sỹ Vũ Văn Quỳnh, Công an Tiên Lãng, TAND TP Hải Phòng
Một số người dân có con em bị Quỳnh sàm sỡ đến Ban công an xã tố cáo - Ảnh Minh Khang 

Trong thời gian tạm giam, nhận thấy Quỳnh có biểu hiện bất thường về thần kinh, Công an TP. Hải Phòng đã cho Quỳnh đi giám định tâm thần.

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 01 ngày 8/1 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần TP.Hải Phòng kết luận, Quỳnh bị rối loạn trong ưa chuộng tình dục (F65). Trước, trong và sau khi gây án Quỳnh bị giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.            

Được biết, trong thời gian tố tụng, ông Quỳ có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng vì cho rằng Quỳnh có dấu hiệu ép cung, dụ cung, không được đưa đi chữa bệnh theo luật định nhưng đến nay vẫn không có câu trả lời.            

Phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thượng sĩ công an về tội dâm ô trẻ em này dự kiến sẽ được diễn ra khoảng 4 - 7/7 tới.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn