Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ dùng súng giả cướp 40 triệu đồng ở cửa hàng Viettel

Pháp luậtThứ Ba, 15/01/2019 10:51:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án ném mìn giả, dùng súng giả cướp 40 triệu đồng ở cửa hàng Viettel.

Sáng 15/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp chúc mừng và thưởng nóng 20 triệu đồng Ban chuyên án đã phá nhanh vụ ném mìn giả, dùng súng giả cướp 40 triệu đồng của một cửa hàng Viettel.

50394925_2079678992281660_5856270302748606464_n

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ cướp 40 triệu đồng ở cửa hàng Viettel. 

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 12h20 ngày 13/1, một nam thanh niên chạy xe máy hiệu Suzuki trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm dừng trước cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Sau đó, kẻ này vào trong cửa hàng Viettel và ném một quả mìn xuống đất. 

Tiếp đó, tên cướp lao vào dùng súng khống chế nhân viên Nguyễn Trúc H. (SN 1992, trú quận Liên Chiểu) và cướp đi số tiền 40 triệu đồng.

Sau khi đoạt được số tiền trên trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 27 giây, trích xuất từ camera cửa hàng - PV), kẻ bịt mặt lên xe tháo chạy.

cuop-2204145 3

Cửa hàng Viettel bị cướp. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cướp, Công an quận Liên Chiểu đã lập tức có mặt tại hiện trường để bắt tay vào công tác điều tra.

Bên cạnh đó, Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng đã phối hợp để điều tra, truy xét. Chuyên án mang bí số 67C được thành lập.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được kẻ gây án là người Quảng Nam.

Sau 28 tiếng đồng hồ gây án, nghi phạm thực hiện vụ cướp là Ngô Hữu Huỳnh (SN 1990, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quê.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huỳnh khai nhận, do thiếu tiền chơi game và tiêu xài cá nhân nên đã chế súng, lựu đạn giả để thực hiện vụ cướp trên.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn