Thưởng nóng công an xã bắt kẻ thủ ác giết chị vợ ở Đồng Nai

Pháp luậtThứ Ba, 05/09/2017 22:29:00 +07:00

Với việc nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm giết người, công an xã Hiệp Phước được công an Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) thưởng nóng 2 triệu đồng.

Khoảng 17h ngày 5/9, đối tượng Hồ Lê Phước - nghi phạm trực tiếp trong vụ án em rể sát hại chị vợ ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã bị công an xã Hiệp Phước (xã Nhơn Trạch) bắt giữ.

Theo thông tin từ phía công an xã Hiệp Phước, sau khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng Hiệp Phước đã phối hợp với công an huyện Nhơn Trạch nhanh chóng truy tìm nghi phạm. 

21273477_1729721023728203_5595518480883500550_o

 Đối tượng Hồ Lê Phước (ở giữa) bị bắt giữ. (Ảnh: NĐN)

Vào chiều ngày 5/9, công an xã Hiệp Phước nhận được tin báo đối tượng đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn để bán xe lấy tiền, nên đã nhanh chóng bố trí lực lượng bắt giữ.

Ngay sau đó, công an huyện Nhơn Trạch đã thưởng nóng 2 triệu cho công an xã Hiệp Phước, khen thưởng chiến công bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phước đã thừa nhận hành vi sát hại chị vợ của mình là Trần Thị Cẩm Tâm. Nguyên nhân do Phước khó chịu vì chị vợ tật nguyền thường xuyên đi vệ sinh ở giữa nhà. Sau khi gây án, đối tượng định bán xe để bỏ trốn về Đồng Tháp, chưa kịp thực hiện hành vi thì bị công an bắt giữ.

Video: Vợ cầm quốc giết chồng khai gì ở công an?

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/9, chị Trần Thị Kim Cúc (32 tuổi, em gái nạn nhân) đi làm về thì phát hiện chị gái nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương nên đã báo với công an.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai từ các nhân chứng, cơ quan công an bước đầu xác định Hồ Lê Phước - em rể nạn nhân là nghi can hàng đầu của vụ án. Được biết, trước đó Phước từng nhiều lần đánh đập, hành hung nạn nhân.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn