Thưởng nóng Cảnh sát Quảng Ninh bắt xe ô tô biển số Lào chở 100 bánh heroin

Pháp luậtThứ Bảy, 31/03/2018 17:48:00 +07:00

UBND tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa thưởng nóng cho các lực lượng cát sát vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô biên số Lào chở trái phép 100 bánh heroin.

Liên quan đến vụ CSGT Quảng Ninh bắt xe biển số Lào chở 100 bánh heroin, sáng 31/3, UBND tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa thưởng nóng cho các lực lượng phá án.

Theo đó, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh biểu dương và trao thưởng 30 triệu đồng cho tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong bắt giữ vận chuyển trái phép 100 bánh heroin.

Hai đơn vị được khen thưởng gồm: Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh.

3132018 thuong 2

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa, biểu dương, trao thưởng cho Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý

Ngoài ra, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cũng thưởng nóng cho Tổ công tác 10 triệu đồng và nêu gương người tốt, việc tốt trong toàn lực lượng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể và các cá nhân, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, dũng cảm và nhanh trí của cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh bằng nghiệp vụ, kinh nghiệm và dũng cảm nghề nghiệp đã đấu tranh phát hiện và bắt giữ kịp thời các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy.

3132018 thuong 1

 Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) trao thưởng và chúc mừng tổ công tác số 14, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2.

Đồng thời, bà Vũ Thị Thu Thủy cũng biểu dương sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh để ngay sau khi phát hiện vụ việc đã triển khai ngay các nghiệp vụ để bắt giữ, điều tra, phá án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

29855619_581082012284621_745660369_n 3

Đối tượng (mặc áo cộc tay màu tím than) và số ma túy các đối tượng cất giấu trên xe ô tô biển số Lào

Trước đó, ngày 29/3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 18, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông Trung tâm và dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào 2U-8118, đang chạy trên Quốc lộ 18 (đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long) có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm CSGT kiểm tra, ngoài lái xe là Phùng Trung Dũng (trú tại thôn Quang Đình, xã Đổng Tiến, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trên xe ô tô còn có nam thanh niên Phan Tha Vong (SN 1981, trú tại Bản Chom Cheng, huyện Síattânk, TP Vientane, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào).

Đáng chú ý, khi lực lượng CSGT kiểm tra tại 3 vị trí trên xe đã được chế thêm các khoang để đựng hàng ở khu vực dưới cốp phía sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái, phát hiện, thu giữ tổng cộng 100 bánh dạng nén nghi là heroin.

Ngoài ra, qua kiểm tra trên người của Phùng Trung Dũng, lực lượng chức năng còn phát hiện một số túi nhỏ và viên nén nghi là ma tuý tổng hợp.

Bước đầu, Phùng Trung Dũng và Phan Tha Vong khai nhận 100 bánh dạng nén trên xe ô tô là heroin. Các đối tượng đang trên đường vận chuyển ra vùng biên giới để tiêu thụ.

Hiện, vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn