Thượng nghị sỹ John McCain không muốn Tổng thống Trump tới dự tang lễ của mình

Thế giớiChủ Nhật, 06/05/2018 15:25:00 +07:00

Người thân Thượng nghị sỹ John McCain, người đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư não, nói rằng ông không muốn Tổng thống Trump đến dự tang lễ của mình.

Ông McCain, 81 tuổi trở về nhà ở Arizona sau khi trải qua ca phẫu thuật vào tháng trước. 

"Tôi biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa", vị ứng viên Tổng thống năm 2008 của đảng Cộng hòa nói trong đoạn ghi âm cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình. 

180505-john-mccain-ew-402p_10dbf78463389f8eec25f19d60f41142.focal-1000x500

Thượng nghị sỹ John McCain Mỹ. 

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. 

Hồi tháng trước, Tổng thống Trump không tham dự đám tang của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush ở Houston, Texas với lý do "tránh những xáo trộn do tăng cường an ninh". Thay vào đó, vợ ông, đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đại diện cho gia đình Tổng thống đến dự lễ tang. 

Nguồn tin của NBC tiết lộ rằng cựu Tổng thống Barack Obama và George W. Bush nhiều khả năng sẽ đọc điếu văn tại tang lễ của ông McCain dự kiến tổ chức tại Nhà thờ Quốc gia ở Washington. 

Video: Ông Trump nói hối hận vì tranh cử Tổng thống

Tổng thống Trump và ông McCain từng có mối quan hệ bất hòa trong quá khứ, đặc biệt là vào năm 2016 khi ông Trump nói ông McCain được coi anh hùng chiến tranh chỉ vì đã bị bắt trong chiến tranh Việt Nam và rằng ông "thích những người chưa từng bị bắt".

Năm ngoái, vị Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích ông McCain vì bỏ phiếu chống lại việc hủy bỏ luật chăm sóc y tế ObamaCare ở Thượng viện.

Ông John McCain là thượng nghị sĩ dày dặn kinh nghiệm, từng tranh cử tổng thống năm 2000 và 2008. Tháng 7/2017, ông bị chẩn đoán có khối u ác tính có tên Glioblastoma trong não. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn