'Thương ngày nắng về 2' tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay

Sao ViệtThứ Tư, 04/05/2022 06:51:56 +07:00
(VTC News) -

Trong "Thương ngày nắng về" phần 2 tập 15, bà Hiền cho rằng vì Khánh mà con gái mình phải tự tử, và tuyên bố vợ chồng Khánh phải cùng trả nợ cho Thương.

Video: Những diễn biến chính trong "Thương ngày nắng về" phần 2 tập 15

Trong Thương ngày nắng về phần 2 tập 14, Khánh (Lan Phương) vô tình bị cuốn vào vụ đánh ghen của chị đồng nghiệp tên Liên (Thanh Hoà) nhằm vào chồng và Thương (Thu Hà),  chị chồng Khánh. Clip Thương bị đánh ghen lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến bà Hiền sốc. Khìn thấy bóng dáng Khánh trong clip, bà Hiền (NSND Lan Hương) nhanh chóng đổ tội cho con dâu.

Về phía Thương, cô vẫn chày cối cãi cho đến khi chồng phát hiện ra những tấm ảnh thân mật với người tình. Thương bị chồng đệ đơn ly dị ngay sau đó, mặc dù đã nhờ bố mẹ sang nhà chồng nói chuyện. 

Cũng trong tập 14, bà Nga thấy con gái thất thần vì chuyện tình cảm đã ra sức động viên bằng cách cho phép con gái đi học vẽ. Được mẹ ủng hộ đam mê, Vân vui ra mặt. 

Bà Kim Nhung (NSND Minh Hoà) tiết lộ lý do bà ác cảm với Trang (Phan Minh Huyền) và đưa cho Trang bằng chứng những vụ làm ăn phi pháp của Chủ tịch Hoàng Kim. Bà cho biết trước kia muốn trả thù, nhưng hiện tại khi biết con gái còn sống, bà không còn muốn đấu đá, tranh giành quyền lực nữa. Về phía Trang, thấy bà Nhung chân thành xin được chăm sóc, quan tâm mình, cô đã mủi lòng đồng ý nhưng khẳng định vẫn chưa thể gọi được tiếng "mẹ". 

Trong Thương ngày nắng về phần 2 tập 15, sau khi bị phát giác chuyện ngoại tình, vụ làm ăn của Thương với anh bồ cũng không được tiếp tục. Người tình đã cầm hơn 2 tỷ đồng của Thương đi trốn khiến cô khổ sở ôm món nợ và phải van xin một người đàn ông giúp đỡ. Người này hứa sẽ thu hồi nợ cho cô, với điều kiện sẽ lấy 30% con số đó: "Vì em gái, anh sẽ ấy 30% tổng số nợ thu được, bình thường là 50 - 50. Không những thế, phải đặt trước 30% tiền công, tức là em chuyển cho anh 350 triệu thì anh mới làm. Anh em của anh không thể ngồi uống nước lã không được". 

'Thương ngày nắng về 2' tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay - 1

Bế tắc trong mọi chuyện, Thương tìm đến cái chết trong tập Thương ngày nắng về phần 2 tập 15. Tuy nhiên cô đã được cứu kịp thời. Xót con, bà Hiền đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm giải quyết hậu quả lên đầu Khánh "Chỉ vì chị mà con Thương nó mới ra nông nỗi này, tan cửa nước nhà đến nỗi phải tự tử. Sao tôi lại có đứa con dâu như thế cơ chứ".

Cũng từ đó, bà Hiền đưa ra một quyết định vô lý khiến Khánh ''đứng như trời trồng'': "Hôm nay ở đây đông đủ tôi tuyên bố luôn, chỉ vì chị mà con gái tôi mới ra nông nỗi này. Chính vì thế món nợ của nó anh chị cũng phải chịu trách nhiệm. Hồi cưới anh chị, tôi và con Thương dồn dịch được 500 triệu đưa cho anh chị mua nhà, bây giờ anh chị cứ lo trả đủ cho tôi số ấy là được". 

'Thương ngày nắng về 2' tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay - 2
'Thương ngày nắng về 2' tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay - 3

Ở diễn biến khác của Thương ngày nắng về phần 2 tập 15, mệt mỏi do liên tục bị mẹ và chị chồng làm khó, bắt nạt, Khánh bất lực tâm sự với Đức: "Vợ chồng mình làm bao nhiêu năm tích góp mới trả được nợ ngân hàng. Xong đến ngày cầm được cái sổ, nợ của dì Trang còn chưa trả lại được đồng nào. Sau này anh bảo lấy sổ đỏ đi cầm, nói thật lúc đó em không muốn như thế đâu. Nhưng dù sao em cũng cố gắng chịu đựng được, em vẫn cắn răng cắn lợi để em chấp nhận, vì em vẫn là em dâu, là con dâu của mẹ anh mà.

Nhưng anh nhìn đi, thái độ của mẹ anh và chị anh thế, anh thấy có đáng không. Anh thấy tất cả sự chịu đựng của em có đáng hay không. Em cũng là con người, không phải thần thánh gì nên sức chịu đựng của em cũng có giới hạn". 

'Thương ngày nắng về 2' tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay - 4
'Thương ngày nắng về 2' tập 15: Thương tự tử, bà Hiền bắt Khánh trả nợ thay - 5

Lần này, Đức có vì nể mẹ mà để Khánh tiếp tục chịu uất ức? Xem Thương ngày nắng về phần 2 tập 15 lúc 21h40 ngày 4/5 trên VTV3. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp