Thương lái mua cả cá tra... chết bán sang Trung Quốc

Kinh tếThứ Bảy, 07/04/2018 12:49:00 +07:00

Vasep kiến nghị Chính phủ kiểm soát biên giới ít nhất 3 tháng, tiến hành kiểm tra chất lượng và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên con đường tiểu ngạch.

Mặc dù xuất khẩu cá tra sang EU giảm mạnh và sang Mỹ gặp khó vì chương trình thanh tra cá da trơn và áp lực thuế chống bán phá giá cao nhưng cá tra sang các thị trường khác lại tăng mạnh. Cụ thể xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 42% và thị trường này đã vượt Mỹ trở thành nhà nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam.

Thuong lai mua ca ca tra... chet ban sang Trung Quoc hinh anh 1

 

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang tiềm ẩn một số quan ngại cho ngành khi các doanh nghiệp qua cả đường biển và đường bộ.

Việc kiểm soát chất lượng không đồng bộ, giá xuất qua 2 phương thức này chênh lệch nhau, dẫn đến sự canh tranh không công bằng và gây bất ổn định về nguồn nguyên liệu xuất khẩu.

“Xuất khẩu đường tiểu ngạch được thực hiện bởi cá nhân. Họ thu gom cả cá ngộp, cá chết, chất lượng rất kém. Đặc biệt, giá cá tra tiểu ngạch qua biên giới thấp hơn chính ngạch ít nhất 1 USD”, Vasep cảnh báo.

Từ nhận định trên, Vasep kiến nghị Chính phủ kiểm soát biên giới ít nhất 3 tháng, tiến hành kiểm tra chất lượng và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên con đường tiểu ngạch, giống như con đường chính ngạch. Như vậy mới giữ được uy tín về chất lượng cá tra Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cá tra trong tháng 3 ước đạt 165 triệu USD, tăng 16% , kéo theo tổng xuất khẩu cá tra 3 tháng đầu năm ước đạt gần 430 triệu USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ.

Video: Cận cảnh cá trắm khủng nặng 42kg sa lưới ngư dân

 

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn