Thương hiệu xe máy mới cho thị trường Việt

XeThứ Hai, 30/05/2011 06:17:00 +07:00

(VTC News) – Sở hữu phong cách thiết kế cổ điển, dòng xe đầu tiên mang thương hiệu Royal Enfield vừa chính thức gia nhập thị trường xe máy Việt.

(VTC News) – Sở hữu phong cách thiết kế cổ điển, dòng xe đầu tiên mang thương hiệu Royal Enfield vừa chính thức gia nhập thị trường xe máy Việt.

Là sản phẩm đời mới nhất của Royal Enfield nhưng Classic 500 EFI bản 2011 vẫn mang kiểu dáng đậm nét của dòng xe cổ điển Café Racer cùng những nét thiết kế đặc trưng được duy trì từ hơn 100 năm nay kể từ khi thương hiệu Royal Enfield ra đời.

 

Dù mang dáng vóc cổ điển nhưng Classic 500 EFI lại ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như động cơ 500cc, 4 thì, 1 piston cùng hệ thống phun nhiên liệu điện tử EFI, đèn pha halogen, khởi động bằng điện (và bằng cơ)...

 
Động cơ xe có dung tích 500 phân khối cho công suất cực đại 27,2 mã lực và mô - men xoắn cực đại 41,3 Nm tại 4000 vòng/phút. Xe có vận tốc tối đa 130 km/h và có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp.

Xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Chiều cao yên xe khá cao với mức 800mm. Xe có trọng lượng tịnh 187kg.

 

Theo Motorock, đơn vị phân phối dòng xe này, Classic 500 EFI có ba màu: đỏ mận, xanh ngọc và đen, cùng giá bán 178 triệu đồng. Xe được bảo hành 3 năm.

Là một trong những thương hiệu lâu đời nhất Ấn Độ, Royal Enfield ra đời từ năm 1890, được ghép từ tên nhà máy Royal Small Arms và tên vùng đất Enfield nơi nhà máy Royal Small Arms tọa lạc. Khởi thủy, đây là nhà máy chuyên sản xuất súng ống cho quân đội, rồi chuyển sang sản xuất xe đạp. Năm 1900, Royal Small Arms chuyển hướng sang sản xuất xe máy, xe bốn bánh... Dòng xe máy đầu tiên của hãng được tung ra thị trường vào năm 1902, sử dụng động cơ DE Dion có công suất 8 mã lực.

 

Royal Enfield khá được lòng người tiêu dùng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao. Một số dòng xe Royal Enfield được sản xuất tại Ấn Độ chỉ cần 1,4 lít xăng cho quãng đường dài 100 km.

Khánh Hòa 

Bình luận
vtcnews.vn