Thượng Hải đột nhiên vắng vẻ như thành phố bỏ hoang

Thế giớiThứ Năm, 02/11/2017 07:56:00 +07:00

Thành phố Thượng Hải vốn nhộn nhịp, đông đúc trên mọi nẻo đường bỗng trở nên vắng vẻ vào ngày 31/10 vừa qua.

Chuyến thăm Thượng Hải của 7 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc được thắt chặt an ninh tới mức thành phố với 24 triệu dân bỗng dưng vắng lặng bất thường.

xi_xintiandi3

Hình ảnh từ trên cao cho thấy trung tâm thành phố gần như không một bóng người qua lại.  

xi_xintiandi4 3

Những con đường ngập tràn xe cộ ngày thường trở nên vắng vẻ.

xi_xintiandi5 4

Shanghaiist cho rằng khung cảnh này không khác gì một thành phố bỏ hoang.

xi_xintiandi6 5

Hình ảnh này khác xa với một Thượng Hải nhộn nhịp, đông đúc, chật cứng xe cộ qua lại thường ngày. 

xi_xintiandi8 6

Nguyên nhân là chuyến thăm tới Nhà số 76 đường Hưng Nghiệp, trung tâm Thượng Hải, nơi khai sinh đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.

xi_xintiandi11 7

 Lực lượng an ninh được triển khai dọc khắp các tuyến đường Chủ tịch Tập cùng 6 thành viên khác của Thường vụ Bộ Chính trị là Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính đi qua. 

xi_xintiandi9 9

 Ông Tập và 6 nhà lãnh đạo còn lại đáp chuyến bay riêng từ Bắc Kinh để tới Thượng Hải.

xi_xintiandi 8

7 thành viên Thường vụ Bộ chính trị đứng quanh chiếc bàn trong căn phòng diễn ra đại hội đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn