Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Bàn đạp giải quyết những vấn đề nóng của thế giới

Thế giớiThứ Sáu, 29/06/2018 21:40:00 +07:00

Cộng đồng quốc tế bày tỏ hoan nghênh việc Nga – Mỹ sớm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh.

Sau nhiều lần trì hoãn do những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao, Nga và Mỹ cuối cùng nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Helsinki, Phần Lan vào tháng 7 tới.

putin-trump-vov

 Tổng thống Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. (Ảnh: EPA)

Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng ngày 29/6 đều lên tiếng xác nhận cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nội dung thảo luận giữa hai bên có thể xoay quanh cuộc chiến ở Syria, cũng như cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine và ông mong muốn cải thiện quan hệ với Nga.

“Chúng tôi sẽ sớm gặp nhau trong thời gian sớm nhất. Cải thiện quan hệ với Nga, với Trung Quốc và với mọi người sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho thế giới và cho cả chúng tôi cũng như mọi người. Chúng tôi sẽ gặp nhau nhân chuyến thăm châu Âu tới đây của tôi”, Tổng thống Trump nói.

Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga “càng sớm càng tốt”. Tuy nhiên, mức độ leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga và Mỹ thời gian qua khiến hai nước càng lún sâu vào trạng thái “đối đầu”, từ đó ảnh hưởng tới việc tổ chức hội nghị.

Do vậy việc hai bên nhanh chóng ấn định địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước, qua đó giúp giải quyết nhiều vấn đề lớn của thế giới đã lập tức nhận được sự hoan nghênh và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 28/6, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nhấn mạnh, Phần Lan nhất định thúc đẩy cuộc đối thoại này. Theo ông, trong năm qua, Nga và Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc gặp cấp Thứ trưởng ngoại giao cũng như quan chức quốc phòng tại Phần Lan.

Ông cho rằng trong việc giảm căng thẳng quốc tế, những bước đi dù nhỏ cũng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Dự kiến, Tổng thống Niinisto sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với người đứng đầu Nga và Mỹ, trong đó ông sẽ đề cập đến những mối quan ngại của Phần Lan về tình hình căng thẳng tại khu vực Baltic và các vấn đề liên quan đến hợp tác ở khu vực Bắc Cực, đặc biệt là mục tiêu giảm khí carbon.

Video: Tổng thống Nga - Mỹ bên lề sự kiện ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/6 cũng lên tiếng hoan nghênh việc tổ chức hội nghị, cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ có lợi đối với cộng đồng quốc tế, giúp giải quyết những thách thức toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Cả Nga và Mỹ đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cùng có tầm ảnh hưởng tới các vấn đề quốc tế. Hai nước cùng có trách nhiệm quan trọng đối với các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

Cải thiện quan hệ Nga – Mỹ và tăng cường đối thoại song phương sẽ mang lại hòa bình và sự phát triển của thế giới. Qua đó giúp cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức chung và toàn cầu. Chúng tôi hoan nghênh động thái này của cả hai bên”.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh cuộc gặp Thượng đỉnh dự kiến vào tháng tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga. Phát biểu khi tới Brussels, Bỉ dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Tổng thư ký NATO khẳng định, chuyển động này phù hợp với chính sách của NATO duy trì đối thoại với Nga trong khi vẫn đảm bảo tiềm lực quốc phòng mạnh.

Theo đánh giá của giới phân tích, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017, lãnh đạo Nga-Mỹ chưa tiến hành cuộc gặp Thượng đỉnh chính thức nào. Hai bên mới chỉ 2 lần trao đổi với nhau bên lề các sự kiện, gồm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Việt Nam tháng 11/2017 và trước đó là Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) tại Đức.

Do đó, các cuộc gặp Thượng đỉnh kiểu này được xem là chất xúc tác giúp hàn gắn, cải thiện những tổn thương trong quan hệ Nga – Mỹ, vốn được xem là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn nhưng hết sức cần thiết. Đối thoại vẫn là giải pháp hữu hiệu để tháo ngòi căng thẳng, thu hẹp bất đồng nhằm đưa quan hệ hai bên ra khỏi vòng xoáy đối đầu nguy hiểm.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn