Thương cảnh hai bé chào đời thiếu mắt

Sức khỏeThứ Sáu, 04/07/2014 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Vợ chồng này đang rơi vào bế tắc sau khi hai con trai song sinh của họ chào đời mà không có mắt.

(VTC News) - Một cặp vợ chồng tại thành phố Stockton (bang California, Mỹ) đang rơi vào bế tắc sau khi hai con trai song sinh của họ chào đời mà không có mắt.


Hai đứa trẻ tên Jameson và Jackson, được chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gọi là Anophthalmia, ảnh hưởng khoảng 780 ca sinh nở tại Mỹ mỗi năm.
Nguyên nhân xảy ra chứng bệnh này bao gồm tình trạng đột biến gen và cấu trúc nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu y khoa tin rằng các yếu tố về môi trường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh này.
 Hai anh em song sinh tội nghiệp chào đời trong cảnh mù lòa vì căn bệnh hiếm.

Với việc mắc bệnh Anophthalmia, bé Jameson ra đời trong tình trạng chỉ có duy nhất một mắt phải, trong khi đó người anh em song sinh Jackson lại không có mắt, ngoài ra em còn bị dị tật ở chân.
Hiện phụ huynh của các em, anh chị Summer Hollingsworth và  Michael Lopez, đang nỗ lực hết mình cho các con được chữa trị trong điều kiện tốt nhất có thể.
Gần đây, cả hai vợ chồng này đã đưa 2 đứa trẻ đến San Francisco để gặp các chuyên gia nhưng kinh tế của họ rất khó khăn khi cả hai đang cùng chịu cảnh thất nghiệp.

"Chúng tôi đã đưa các cháu đến gặp một bác sỹ chuyên khoa nội tiết, một bác sỹ chuyên khoa thần kinh và ba bác sỹ chuyên về mắt. Chi phí rất đắt đỏ, vợ chồng chúng tôi đã bay tới bay lui nhiều nơi", người cha Hollingsworth bộc bạch chia sẻ.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn