Thuốc tiêu hóa làm tăng nguy cơ gãy xương hông

Sức khỏeThứ Ba, 07/02/2012 01:17:00 +07:00

(VTC News) - Những người sử dụng thuốc điều trị tiêu hóa sẽ phải đối mặt với nguy cơ gãy xương hông cao gấp 1/3 lần so với những người khác.

(VTC News) - Những người sử dụng thuốc điều trị tiêu hóa sẽ phải đối mặt với nguy cơ gãy xương hông cao gấp 1/3 lần so với những người khác.

Một nghiên cứu mới đây do chuyên gia Hmed Khalili quốc tịch Mỹ cùng các cộng sự đã chỉ ra rằng những người sử dụng thuốc điều trị tiêu hóa sẽ phải đối mặt với nguy cơ gãy xương hông cao gấp 1/3 lần so với những người khác.

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 80.000 người Mỹ, trong quá trình nghiên cứu các chuyên gia cũng nhận thấy trong 2000 phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh sử dụng thuốc tiêu hóa trong vòng 1 năm thì sẽ phải đối mặt nhiều hơn với 4 lần gãy xương so với những phụ nữ khác không dùng thuốc.

Theo thống kê hàng năm có hàng triệu người trên thế giới sử dụng các loại thuốc điều trị tiêu hóa liên quan đến chứng ợ nóng, trào ngược axit, viêm loét dạ dày.Thời gian sử dụng những loại thuốc này càng lâu thì nguy cơ gãy xương càng cao.

Lý giải cho điều này là bởi các loại thuốc tiêu hóa can thiệp vào quá trình hấp thụ canxi của xương khiến cho xương trở nên giòn và yếu.

Đặc biệt nếu chị em phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh dùng thuốc điều trị tiêu hóa thì nguy cơ gãy xương hông sẽ cao hơn 35% so với những chị em khác.

Khổng Thu Hà (Theo TC)

 

Bình luận
vtcnews.vn