Thuộc nhóm nguy cơ thấp, Quảng Nam mở cửa trở lại quán cà phê, nhà hàng, quán ăn

Tin nóngThứ Tư, 22/04/2020 21:33:00 +07:00
(VTC News) -

Theo công bố mới nhất, Quảng Nam thuộc diện nhóm nguy cơ thấp, song địa phương này vẫn tiếp tục đóng cửa hàng loạt các hoạt động, trong đó có vũ trường, karaoke.

Tối 22/4, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Quảng Nam sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động của các vũ trường, quán bar, internet công cộng, karaoke, trò chơi điện tử, massage, rạp chiếu phim, rạp hát.

Thuộc nhóm nguy cơ thấp, Quảng Nam mở cửa trở lại quán cà phê, nhà hàng, quán ăn - 1

Quảng Nam vẫn tiếp tục dừng hoạt động karaoke, vũ trường.

Các chương trình văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm và hoạt động tại các bãi tắm cũng sẽ tiếp tục tạm dừng.

Quán cà phê, nhà hàng, quán ăn (không bán rượu bia) được phép mở lại nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng dịch.

Được biết, theo đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 phân loại các địa phương thuộc 3 nhóm nguy cơ thì Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; TP.HCM, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ; nhóm nguy cơ thấp gồm các địa phương còn lại. Như vậy, Quảng Nam thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày mai (23/4), 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đi làm lại bình thường.

Cho phép các Trung tâm hành chính công và các bộ phận 1 cửa được hoạt động trở lại với yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh, hạn chế đông người đến giao dịch trong cùng thời điểm.

Dự kiến, học sinh và sinh viên ở Quảng Nam đi học trở lại sau ngày 3/5.

Video: Hà Nội đóng cửa quán karaoke vì dịch COVID-19

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn