Thủng lưới tai hại phút bù giờ, Ronaldo và đồng đội lạc vào ‘hang hùm’?

World Cup 2018Thứ Ba, 26/06/2018 16:51:00 +07:00

Bàn thua ở phút bù giờ trong trận gặp Iran không khiến Bồ Đào Nha bị loại, nhưng đủ để đẩy họ vào thế khó ở vòng loại trực tiếp.

Tính đến phút thứ 90 của trận gặp Iran, Bồ Đào Nha là đội đứng đầu bảng B. Khi đó họ đang dẫn trước 1-0, trong khi Tây Ban Nha đang thua Maroc 1-2. Tuy nhiên cục diện bảng đấu lại thay đổi trong những phút bù giờ kịch tính.

Cùng lúc Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa trên sân Kaliningrad, Bồ Đào Nha để thủng lưới. Cristiano Ronaldo và đồng đội đánh rơi chiến thắng, thậm chí còn suýt thua ngược trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Kết quả hòa đủ để hai đại diện châu Âu vượt qua vòng bảng. Nhà đương kim vô địch Euro có cùng 5 điểm và hiệu số bàn thắng-bàn thua là+1 như Tây Ban Nha, nhưng xếp sau do kém đối thủ 1 bàn thắng. Chênh lệch mong manh này khiến Bồ Đào Nha phải đối mặt với nguy cơ rơi vào nhánh đấu được coi là “tử thần” ở vòng loại trực tiếp.

r2 16

Nếu rơi vào nhánh đấu "tử thần", Bồ Đào Nha chỉ có thể tự trách mình khi phải nhận bàn thua tai hại.

Cụ thể, với vị trí thứ hai tại bảng B, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Uruguay của Luis Suarez và Edinson Cavani ở vòng 1/8. Ở World Cup 2018, chỉ có 2 đội bóng chưa thủng lưới bàn nào và Uruguay là một trong số đó.

Nhánh đấu của Bồ Đào Nha còn có đội nhất bảng C, nhì bảng D, nhất bảng E, nhì bảng F, nhất bảng G và nhì bảng H. Nhìn vào cục diện hiện tại ở những bảng đấu này, các cổ động viên Bồ Đào Nha có thể thấy bàn thua phút bù giờ đêm qua tai hại như thế nào.

Ngôi nhất bảng C khó tuột khỏi tay đội tuyển Pháp. Đội nhì bảng D khả năng cao là Nigeria, nhưng cũng có thể là Argentina nếu Lionel Messi và đồng đội lách qua khe cửa hẹp.

Brazil sẽ đứng đầu bảng E nếu thắng Serbia ở lượt trận cuối. Đội tuyển Đức nhiều khả năng sẽ xếp thứ hai bảng F. Trong khi đó ngôi nhất bảng G nếu không phải đội tuyển Anh thì sẽ là đội tuyển Bỉ và cả hai đều không phải đối thủ dễ chơi.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn