Thủng lưới phút bù giờ, tuyển Việt Nam thua sát nút Trung Quốc

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 08/10/2021 01:57:00 +07:00
(VTC News) -

Tuyển Việt Nam chơi kiên cường khi gỡ hòa 2-2, song bàn thắng ở phút bù giờ cuối của Wu Lei đã mang về 3 điểm cho Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc lựa chọn lối chơi phủ đầu trước tuyển Việt Nam, khi đẩy cao đội hình và gây sức ép ở cánh trái. Trong 5 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Li Tie có 3 tình huống lên bóng nguy hiểm nhờ đôi chân của Liu BinBin.

Video: Trung Quốc 3-2 Việt Nam

Ngôi sao Wu Lei cũng có một pha tiếp cận cầu môn của Bùi Tấn Trường ở phút thứ 4 sau quả đánh đầu làm tường của Zhang Yuning, nhưng hàng thủ Việt Nam đã làm chủ tình hình.

Tuy nhiên, ý đồ tấn công của tuyển Trung Quốc chỉ gói gọn trong nửa đầu hiệp 1. Sau khởi đầu thận trọng và lùi thấp đội hình phòng ngự, tuyển Việt Nam lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức tấn công. Với hàng tiền vệ 4 người, các học trò của HLV Park Hang Seo không chỉ che chắn trung lộ tốt, mà còn cầm nhịp thế trận, không cho Trung Quốc lấn lướt.

Khi tuyển Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình, đến lượt Trung Quốc chơi phòng ngự an toàn. Cả hai đội đều tránh thi đấu mạo hiểm, mà lựa chọn giữ cự ly, chờ đối thủ mắc sai lầm. Nếu Trung Quốc có cơ hội ở đầu trận, những pha hãm thành của Việt Nam lại đến chủ yếu ở cuối hiệp 1.

Thủng lưới phút bù giờ, tuyển Việt Nam thua sát nút Trung Quốc  - 1

Hoàng Đức (số 14) thi đấu xông xáo. 

Phút 40, Phan Văn Đức bật cao đánh đầu làm tường tốt cho Nguyễn Tiến Linh dứt điểm, nhưng cú sút của trung phong tuyển Việt Nam là không đủ khó để hạ thủ môn Yan Junling. Trước khi hiệp 1 khép lại, Tiến Linh có thêm một cơ hội khi đánh đầu cắt mặt ở cột gần. Một lần nữa, bóng lại đi thẳng về vị trí Junling chọn sẵn.

Sang hiệp 2, tuyển Trung Quốc đá chậm, nhưng trong tình huống tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình để pressing, chủ nhà bất ngờ có bàn thắng.

Nhận đường chuyền dài từ sân nhà, Ai Kesen đánh đầu ngược cho Yuning. Tiền đạo mang áo số 18 khôn khéo đánh đầu chuyền cho Wu Lei thoát xuống ở cánh phải. Thủ môn Tấn Trường đẩy được cú đá đầu tiên của Wu Lei, nhưng bất lực trước quả đá bồi của Yuning. 

Thủng lưới phút bù giờ, tuyển Việt Nam thua sát nút Trung Quốc  - 2

Văn Đức bị kèm chặt. 

Tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình sau bàn thua. HLV Park Hang Seo tung cả Nguyễn Văn Toàn và Lương Xuân Trường vào sân, nhưng khi những cầu thủ mới còn chưa kịp đặt dấu ấn, đội bóng áo trắng đã thua bàn thứ hai. Phút 75, Wang Shenchao tạt bóng như đặt cho Wu Lei đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Trung Quốc. 

Phút 80, Hồ Tấn Tài thắp lên hy vọng cho tuyển Việt Nam. Nhận đường chuyền dài của Nguyễn Hoàng Đức, Tấn Tài khống chế bóng một nhịp rồi xoay người dứt điểm chân trái đánh bại thủ môn Yan Junling, ghi bàn rút ngắn tỷ số. 

Phút 90, Tiến Linh làm bùng nổ cầu trường khi thoát xuống thông minh sau đường chọc khe của đồng đội để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, ở phút bù giờ cuối cùng, Wu Lei đã lên tiếng khi thoát xuống sau đường chuyền của Shenchao để dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc. 

Thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam chưa thể có điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và tụt xuống vị trí cuối bảng. 

Kết quả chung cuộc: Trung Quốc 3-2 Việt Nam (Yuning 53', Wu Lei 75', 90+5', Tấn Tài 80', Tiến Linh 90')

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn